Nguy cơ suy nhược thần kinh do cắt buồng trứng sớm
Theo những phát hiện đã được báo cáo trong 2 nghiên cứu hồi cứu bởi Walter Rocca và nhóm nghiên cứu ở Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, các nhà nghiên cứu Mỹ tin rằng những phụ nữ bị cắt buồng trứng trước khi mãn kinh bị tăng nguy cơ suy yếu nhận thức, trầm cảm và rối loạn vận động
Cả 2 nghiên cứu được tiến hành trên các phụ nữ sống ở Olmstead County và có thời gian theo dõi trung bình là hơn 25 năm. Nghiên cứu thứ nhất gồm 813 phụ nữ được cắt một bên buồng trứng, 676 người cắt cả hai bên không phải do nguyên nhân ung thư và 1.472 người bình thường ở cùng độ tuổi. Với các kết quả phân tích cho thấy phụ nữ cắt một hay hai bên buồng trứng đều có nguy cơ suy giảm nhận thức hoặc trầm cảm như nhau. Tuy nhiên, phẫu thuật cắt buồng trứng càng trẻ thì nguy cơ càng tăng.
Trong nghiên cứu thứ hai, 1.252 phụ nữ bị cắt một buồng trứng và 1.075 phụ nữ cắt hai buồng trứng được so sánh với 2.368 người bình thường. Những phụ nữ bị cắt một hay hai buồng trứng trước khi mãn kinh bị tăng 68% nguy cơ bị các triệu chứng giống Parkinson.
“Những phát hiện của chúng tôi sẽ góp phần giúp chúng ta hiểu hơn về các thuận lợi và bất lợi khi cắt buồng trứng ở những phụ nữ trẻ” - Rocca nói. Thêm vào đó, các phát hiện trên cho thấy rằng có thể cân nhắc cơ hội điều trị hormone thay thế cho những phụ nữ bị cắt buồng trứng trước 50 tuổi.