Nguy cơ ung thư: Nam cao hơn nữ
Lời khuyên cho nam giới: Để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, nên thay đổi lối sống, phải ý thức việc hút thuốc lá, uống rượu là có hại cho sức khỏe
Mới đây, các nhà nghiên cứu bệnh ung thư ở Anh đã cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh ung thư ở nam giới cao hơn nữ giới.
|
|
Ung thư có thể được ngăn chặn
Điều tra về sinh học cho thấy không có nguyên nhân nào chỉ ra rằng nam giới có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về mặt xã hội, họ nhận thấy nữ giới tỏ ra rất quan tâm đến sức khỏe của mình, trong khi nam giới lại quá thờ ơ chuyện này. Chính điều đó tạo nên khoảng cách mắc bệnh giữa hai giới. Theo BBC, các chuyên gia ở Trung tâm Nghiên cứu Ung thư của Anh cho biết trong số các bệnh ung thư ảnh hưởng đến cả hai giới, phái nam có nhiều hơn 60% trường hợp có thể diễn tiến thành bệnh và hơn 70% trường hợp có thể tử vong so với phái nữ. Sara Hiom, giám đốc thông tin sức khỏe ở Trung tâm Nghiên cứu Ung thư, nói: “Chúng ta biết rằng khoảng một nửa số ca ung thư có thể được ngăn chặn bằng cách thay đổi lối sống và điều đáng lo là những người đàn ông có thể chẳng đoái hoài gì về thông điệp này”.
Về bản báo cáo mới nhất, được xuất bản đồng thời với tạp chí Men’s Health Week, các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phân tích dữ liệu dựa trên tất cả các loại bệnh ung thư từ năm 2006 đến năm 2007. Các nhà nghiên cứu hy vọng tỉ lệ giữa nam và nữ mắc bệnh và tử vong vì ung thư ngang nhau. Tuy nhiên, các số liệu lại cho thấy nam giới chiếm tỉ lệ nhiều hơn nữ giới khi được chẩn đoán bệnh (16%) cũng như tử vong (40%) vì một trong các loại bệnh ung thư, trong đó có các khối u ác tính.
Thờ ơ với sức khỏe
Những kết quả điều tra đã khiến các nhà nghiên cứu rất ngạc nhiên và họ đi đến kết luận rằng nam giới có khả năng mắc bệnh ung thư cao như vậy là do chính họ không thay đổi lối sống và thờ ơ với sức khỏe của mình. Chính vì điều đó các nhà nghiên cứu đang xem xét khả năng làm sao thu hút nam giới đến với các dịch vụ sức khỏe, nhằm giảm tỉ lệ mắc bệnh và tử vong do ung thư gây ra.
Theo giáo sư Alan White, chủ tịch diễn đàn sức khỏe đàn ông, nam giới nói chung chưa ý thức được các yếu tố độc hại của việc hút thuốc, uống rượu nhiều, bụng phệ, ăn uống không đầy đủ cũng như vấn đề gia đình có tiền sử bị bệnh ung thư. Thêm vào đó nam giới chưa quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình như nữ giới. Một lời khuyên cho nam giới của các nhà nghiên cứu về bệnh ung thư: “Để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, nam giới nên thay đổi lối sống của mình và thường xuyên đến bác sĩ để kiểm tra các triệu chứng ung thư. Từ đó phát hiện bệnh sớm và có cách chữa trị thích hợp”. Tuy nhiên, ông nói cần phải nghiên cứu nhiều hơn về nguyên nhân tạo ra khoảng cách giới tính như thế bởi lý do sinh học đã bị các nhà khoa học loại trừ.
|
Các bệnh ung thư dẫn đến tử vong ở nam giới năm 2007
* Ung thư tuyến tiền liệt: 13%. * Ung thư đại tràng: 6%. * Ung thư lá lách: 5%. |
