Nhân lực y tế học đường vừa thiếu vừa yếu

Thực trạng này vừa được công bố tại hội thảo "Tầm quan trọng của nhân viên y tế trường học ở các cơ sở giáo dục" do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) tổ chức.

Theo các chuyên gia, nhân viên y tế trường học rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh, họ đảm nhiệm rất nhiều công việc như: phòng chống các bệnh truyền nhiễm cấp tính; sơ cứu tai nạn thương tích; truyền thông - giáo dục; phòng chống bạo lực học đường, dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cong vẹo cột sống, tật khúc xạ...

Tuy nhiên, lực lượng này hiện nay vừa thiếu vừa yếu. Công việc áp lực, trách nhiệm cao nhưng đãi ngộ lại chưa tương xứng... nên ít người gắn bó lâu dài.

Nhân lực y tế học đường vừa thiếu vừa yếu - Ảnh 1.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hữu Hưng phát biểu tại hội thảo (Ảnh: HCDC)

Một số ý kiến cho rằng nên xem y tế trường học là một ngành nghề, người làm việc phải được đào tạo chuyên nghiệp, phải có vị trí chính thức và được hưởng đủ mọi quyền lợi, phụ cấp đặc thù của một nhân viên y tế, được hỗ trợ, nâng cao nghiệp vụ…

Theo bà Trần Hải Yến, Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP HCM, vấn đề này đặt ra rất sát với thực tế. Trong thời gian tới, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cần tham mưu cho UBND thành phố và đề xuất với Trung ương để có các chính sách kịp thời cho nguồn nhân lực này.