Nhiều nguy cơ đối với sức khỏe trong mùa khô
BỆNH TRUYỀN NHIỄM.- Hai loại bệnh có đông bệnh nhi nhất tại hai bệnh viện Nhi Đồng của TP là tiêu chảy và hô hấp; hai bệnh đang gia tăng là phát ban và dị ứng. Ngày 30-3, Viện Pasteur TPHCM tổ chức hội nghị giao ban phòng chống dịch bệnh khu vực phía Nam. Viện Pasteur nhận định: Bệnh tiêu chảy có chiều hướng gia tăng, sốt xuất huyết có nguy cơ thành dịch... Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, cho biết trước đây thường thì tỉnh nào lo tỉnh đó nhưng hiện nay đã có đội đặc nhiệm phòng chống dịch miền Nam được thành lập.
Ngộ độc tập thể có nguy cơ bùng phát
Bác sĩ Huỳnh Tấn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, nhận định tiêu chảy, kiết lỵ, ngộ độc thực phẩm nằm chung trong một nhóm bệnh lây qua đường ăn uống, rất phổ biến vào mùa nóng và có thể thành dịch. Điều đáng ngại nhất là ngộ độc tập thể. Với nhiệt độ nóng có khi lên đến 400C như hiện nay vi sinh vật phát triển rất nhanh, thức ăn mau ôi thiu. Ngộ độc tập thể có nguy cơ bùng phát nhiều hơn mọi năm. Ngoài ra, một vấn đề cũng cần lưu ý là ngộ độc cá nóc và thuốc trừ sâu trên rau muống. Bác sĩ Huỳnh Tấn Tiến nhấn mạnh thêm: Các đội y tế dự phòng vẫn đang theo dõi, giám sát chặt chẽ và nếu xảy ra dịch bệnh thì Trung tâm Y tế dự phòng sẽ xử lý ngay bất kể ngày đêm.
Nhiều người mắc bệnh đường hô hấp
Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 TPHCM, hai loại bệnh đến khám nhiều nhất hiện nay là tiêu chảy và hô hấp. Chỉ riêng trong tháng 1-2002 Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM đã tiếp nhận 1.600 cháu bị bệnh đường hô hấp, tháng 2-2002 con số vẫn ở mức trên 1.000 cháu.
Theo bác sĩ Lê Hữu Linh, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Trung tâm Lao và Bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch TPHCM, thì không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng mắc bệnh đường hô hấp nhiều hơn. Lý do khi trời nắng nóng, khí hậu khô, các vi trùng phát tán trong không khí nhanh hơn và dễ hơn, do vậy người ta dễ mắc các bệnh lây qua đường hô hấp như viêm phổi, viêm đường hô hấp trên và dưới... Các cơn hen cấp tính cũng dễ xảy ra do các dị ứng nguyên trong không khí phát tán rộng. Ngoài ra khí hậu nóng làm cơ thể mất nước nhanh chóng, đàm bị cô đặc, do vậy ở những người viêm phổi, các bệnh nhân có bệnh đường hô hấp mạn tính (hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính...) sẽ tăng nặng, dễ rơi vào trạng thái suy hô hấp, đặc biệt là ở trẻ em và người lớn tuổi.
Cách phòng ngừa là làm sạch và tạo thông thoáng nơi làm việc, nơi ở. Khi ra đường nên mang khẩu trang. Đối với các bệnh nhân đang bị viêm phổi hoặc các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần thiết phải uống thật nhiều nước, tránh để bị mất nước.
Sốt xuất huyết sẽ tăng lên khi có mưa đầu mùa
Bác sĩ Huỳnh Tấn Tiến đánh giá bệnh sốt xuất huyết xảy ra quanh năm nhưng mùa nắng nóng ít hơn vì bệnh phát triển song song với mật độ muỗi vằn, nghĩa là bệnh sẽ tăng lên khi có những đám mưa đầu mùa và kéo dài suốt mùa mưa.
Nhìn chung, các bác sĩ đều cho rằng dịch sốt xuất huyết chưa thể xuất hiện ngay nhưng công tác chuẩn bị cũng đã bắt đầu. Bác sĩ Trần Tấn Trâm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, cho biết ngay thời điểm này bệnh viện đã chuẩn bị mở lớp tập huấn về dịch bệnh cho các tỉnh phía Nam (mọi năm làm rất trễ do kinh phí rót xuống chậm, năm nay bệnh viện chủ động ứng kinh phí trước). Và theo ông, nếu dịch sốt xuất huyết xảy ra ở địa điểm nào trong khu vực phía
|
Tình hình các bệnh gây dịch trong tháng 3-2002 . 6 trường hợp mắc bệnh tả tại An Giang, không có tử vong. . 126 ca mắc bệnh thương hàn, không có tử vong . 400 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, có 1 ca tử vong. Từ đầu năm đến ngày 18-3 cả nước có 1.230 ca sốt xuất huyết, 3 ca tử vong. . 11 vụ ngộ độc thức ăn với 487 người mắc, trong đó có 21 trường hợp tử vong (2 do cá nóc; 19 do hóa chất). Nguyên nhân các vụ ngộ độc: 1 do vi sinh vật; 7 do hóa chất; 2 do thức ăn có chứa độc tố tự nhiên; 1 không rõ nguyên nhân. Tích lũy ngộ độc cả nước từ đầu năm đến nay là 843 ca mắc, có 36 trường hợp tử vong. (Nguồn: Bộ Y tế) |
Ngày 26-3, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện nhân lực, kinh phí... để sẵn sàng dập dịch, hạn chế tối đa tỉ lệ mắc bệnh và tử vong. Sở Y tế cũng nhận định mùa khô, khí hậu nắng nóng tạo điều kiện cho bệnh đường ruột gia tăng, có khả năng phát thành dịch, lây lan rộng ra các tỉnh.
TPHCM: Tăng cường công tác giám sát và phòng chống dịch bệnh đường ruột
|
Bệnh sốt phát ban và dị ứng đang gia tăng Theo bác sĩ Nguyễn Đình Ngọc, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, ghi nhận tại bệnh viện hiện nay ngoài tiêu chảy và hô hấp thì hai bệnh đang gia tăng là sốt phát ban và dị ứng. Đối với bệnh sốt phát ban (nhiều người lầm là bệnh sởi), khi thấy trẻ sốt, nổi mẩn đỏ cần hạ sốt, cho trẻ uống nhiều nước và đưa đến bệnh viện để theo dõi. Còn bệnh dị ứng, nếu trẻ nổi mẩn đỏ, ngứa (khi nặng có thể nổi bóng nước) uống thuốc 1-2 ngày vẫn chưa khỏi cần phải đưa đến bệnh viện. |