Nhiều thai phụ mắc viêm gan B

“Theo các cuộc điều tra gần đây, có 10%-12% phụ nữ mang thai tại Việt Nam mắc viêm gan siêu vi B (VGSVB)”.

Bác sĩ (BS) Phạm Việt Thanh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết như vậy tại hội thảo Việt - Pháp “Thai kỳ nguy cơ cao: Chẩn đoán tiền sản, xử trí, chăm sóc và điều trị sơ sinh non yếu” do Bệnh viện Từ Dũ, Hội Chu sinh và Sơ sinh TPHCM, tổ chức L’Appel (Pháp) và Công ty Humana Việt Nam (Tập đoàn BIVID) phối hợp tổ chức ngày 26-11.

BS Philippe Condominas, đến từ Bệnh viện Nam Bretagne (Pháp), cho biết: Trên thế giới có hơn 350 triệu người mắc VGSVB với số tử vong mỗi năm lên đến 600.000 người. Vùng dịch tễ của căn bệnh này gồm khu vực Trung Quốc, Đông Nam Á và một phần châu Phi, với tỉ lệ người mắc từ 10%-20%. Tỉ lệ này ở Pháp chỉ là 1%. Việt Nam cũng nằm trong vùng dịch tễ này nên có tỉ lệ phụ nữ mang thai nhiễm bệnh cao, đưa đến nguy cơ mắc bệnh cho hàng loạt trẻ sơ sinh.

Theo BS Philippe Condominas, nhiều phụ nữ mắc VGSVB nhưng không biết, bởi bệnh thường không biểu hiện các triệu chứng lâm sàng. Việc mang thai không làm trầm trọng thêm bệnh và ngược lại căn bệnh cũng không làm gia tăng tỉ lệ tử vong ở em bé và mẹ, dị tật thai nhi hay sinh non như nhiều người thường nghĩ. Tuy nhiên, phụ nữ mắc VGSVB khi mang thai có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ gặp phải một số bệnh lý trong thai kỳ như đái tháo đường, xuất huyết trước sinh… BS Philippe cũng nhấn mạnh: Tỉ lệ lây truyền VGSVB tăng dần theo tuổi thai: khoảng 10% ở 3 tháng đầu thai kỳ và tăng lên 60%-90% ở 3 tháng cuối. PGS-TS-BS Ngô Minh Xuân, Chủ tịch Hội Chu sinh và Sơ sinh TPHCM, khuyến cáo: Tỉ lệ lây truyền VGSVB ở Việt Nam vẫn cao, do đó việc tầm soát vào tháng thứ 6 của thai kỳ và chủng ngừa sớm cho trẻ sơ sinh là rất cần thiết.

VGSVB thường dễ lây truyền hơn nếu là VGSVB cấp. Trong trường hợp bà mẹ bị VGSVB mãn tính, việc điều trị khi mang thai vừa là điều trị cho mẹ vừa giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho con. Thai phụ cũng không nên vì sợ lây bệnh cho con mà không cho trẻ bú sữa mẹ. Trong sữa mẹ có các chất kháng virus và hoàn toàn không làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, việc cho trẻ bú mẹ chỉ chống chỉ định khi bệnh có kèm HIV hoặc bà mẹ đang dùng các thuốc kháng virus.

Các chuyên gia y tế cũng lưu ý đến việc kiểm soát thai kỳ nguy cơ nói chung cũng như cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa sản khoa và nhi khoa. BS Ngô Minh Xuân cho biết: “Việc hợp tác giữa hai lĩnh vực sản - nhi sẽ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị chu sinh - sơ sinh, giúp giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ và cho trẻ em một cuộc sống tốt hơn”.