Phẫu thuật tim mạch không kháng sinh

Ngày 25-11, BS Dương Đức Hùng, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tim mạch (Viện Tim mạch Quốc gia), cho biết do bảo đảm được vệ sinh khoa phòng, quần áo, giày dép, nước và không khí trong buồng bệnh nên phần lớn bệnh nhân điều trị tại đây không có chỉ định dùng kháng sinh sau phẫu thuật tim mạch mà vẫn đạt kết quả điều trị tốt.

Hoạt động này được triển khai từ tháng 4-2012 đến nay với trên 95% bệnh nhân vào khoa điều trị.

Theo BS Hùng, bệnh nhân được chỉ định “phẫu thuật không kháng sinh” là những trường hợp mắc các bệnh lý tim mạch không có nhiễm trùng kèm theo. Mỗi bệnh nhân chỉ phải dùng 3 g kháng sinh dự phòng trước khi phẫu thuật để bảo vệ chống lại các vi khuẩn có thể sinh sản tại vùng giải phẫu. Bình thường, bệnh nhân phẫu thuật tim mạch, lồng ngực phải sử dụng kháng sinh theo hình thức bao vây, chi phí có thể lên đến 1-4 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, “phẫu thuật không kháng sinh” sẽ giảm nguy cơ kháng kháng sinh do dùng thuốc kéo dài cũng như giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Đây là cơ sở y tế đầu tiên ở khu vực phía Bắc triển khai hoạt động này.