Phương pháp điều trị bệnh lồng ruột tại Việt Nam được đánh giá cao

Điều trị bệnh lồng ruột có những phương pháp sau đây:

1. Tháo lồng ruột bằng chất cản quang lỏng.

2. Tháo lồng ruột bằng áp lực nước.

3. Tháo lồng ruột bằng áp lực hơi.

4. Phẫu thuật chỉ áp dụng cho những trường hợp đến trễ đã bị tắc ruột, hoại tử ruột... Những bệnh nhân đến sớm nhưng bị chướng bụng, bệnh nhân đã tháo lồng bằng hơi nhưng thất bại và tất cả các trường hợp lồng ruột đã xác định được nguyên nhân thực thể như Polype ruột, túi thừa Meckel...

Phương pháp tháo lồng bằng hơi được đánh giá là phương pháp ưu việt do chuẩn bị đơn giản, hiệu quả cao. Tùy từng nơi, tỉ lệ thành công của phương pháp này trên 90%.

Hiện nay, các cơ sở điều trị bệnh lồng ruột ở Việt Nam và hầu hết các nước trên thế giới đều áp dụng phương pháp này. Năm 1999, bác sĩ Trần Đông A báo cáo công trình “Cách thức chăm sóc và điều trị trẻ em nhũ nhi bị lồng ruột cấp với một cái nhìn đặc biệt trên phương pháp chẩn đoán và điều trị bằng phương pháp bơm hơi” tại nhiều nước châu Âu. Công trình nghiên cứu này đã được chọn đưa lên mạng Biomedicin on line của Anh. Tại BV Nhi Đồng 2, với máy tháo lồng bằng hơi do bệnh viện tự chế từ năm 1992 đến nay đã được cải tiến liên tục với tiến bộ kỹ thuật điện tử. Phương pháp tháo lồng trong phòng mổ với gây mê đã giảm thiểu được rất nhiều thời gian từ lúc chẩn đoán đến khi điều trị, đem lại hiệu quả rất cao trong điều trị bệnh lồng ruột ở trẻ.

Từ đó, năm 2000, các bác sĩ phẫu thuật ở tiểu bang Florida và nhiều tiểu bang khác của Mỹ đã chấp nhận áp dụng phác đồ điều trị chẩn đoán bằng áp lực bơm hơi của BV Nhi Đồng 2.