Rắc kim tuyến: Trò chơi mới nguy hiểm chốn học đường

KIẾN THỨC TIÊU DÙNG.- Báo Người Lao Động đã nhiều lần cảnh báo về những trò chơi nguy hiểm xuất hiện ở học đường như viên thơm, súng bắn đinh... Gần đây, tại các khu vực trường học lại xuất hiện thêm một loại sản phẩm được học sinh ưa thích là kim tuyến (bột nhũ). Thứ bột tưởng chừng vô hại này theo các nhà chuyên môn lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với sức khỏe trẻ em

Chúng tôi có mặt tại một trường trung học cơ sở ở quận 1 vào giờ tan học và thấy rất nhiều học sinh đang dùng những bịch kim tuyến rắc lên đầu, lên cổ nhau. Nhiều nhóm còn đuổi nhau chạy cả ra đường để thảy được vào người bạn bè. Trước cổng trường này, có hai hàng trải bạt rộng bày bán các loại kim tuyến đủ màu. Trên mặt của nhiều em học sinh dính từng mảng kim tuyến đủ màu xanh, đỏ, đen, tím.

"Cho giống diễn viên Hàn Quốc"

Ở góc đường gần đó, một phụ huynh đang la rầy con khi thấy mặt mũi cô bé dính đầy kim tuyến. Chị than: Không hiểu là chất gì mà đã bám lên người là không có cách nào phủi ra được. Khi được hỏi vì sao lại ưa chuộng trò chơi này, nhiều em học sinh trả lời: Bắt chước cho giống diễn viên Hàn Quốc. Vả lại, kim tuyến khi vào bóng tối sẽ phát sáng trông rất mô-đen.

Chúng tôi đến các trường Chu Văn An, Kết Đoàn (quận 1), Thanh Đa (Bình Thạnh), Hai Bà Trưng (quận 3) v.v... đều thấy trước cổng trường nào cũng có hai, ba quầy hàng bày bán các sản phẩm này. Cao điểm là vào ngày 20-11 vừa qua, đi ngoài đường ở bất kỳ nơi nào cũng thấy xuất hiện học sinh cả nam lẫn nữ, kể cả học sinh bậc trung học phổ thông, mặt mũi bị trét đầy kim tuyến. Có em bị trét nhiều đến nỗi mặt chỉ còn lộ ra hai con mắt. Một số em học sinh dù không thích chơi trò này nhưng vẫn bị bạn bè thảy vào người nên cũng phải mua kim tuyến để “trả đũa”.

Nhà trường cấm cũng không hiệu quả

Một số trường đã bắt đầu cấm học sinh chơi các trò chơi này do thấy nhiều em chỉ mong đến giờ ra chơi, ra về để được chơi nên quên lãng cả việc học.

Cô Phạm Thị Huệ, Hiệu phó phụ trách chuyên môn Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 – TPHCM, cho biết: "Trường thường xuyên kiểm tra căng tin không cho bán các trò chơi ảnh hưởng xấu đến học sinh trong đó có cả kim tuyến. Hàng tháng, ban kiểm tra gồm công đoàn, tổng phụ trách đội kiểm tra vệ sinh, đồ dùng học tập để không cho mang kim tuyến vào lớp".

Cô Trần Mỹ Hạnh, giám thị Trường THCS Hai Bà Trưng, quận 3 – TPHCM, cũng cho biết: "Chúng tôi đã cấm học sinh chơi kim tuyến do thấy học sinh thường sử dụng kim tuyến để trét lên mặt với mục đích nghịch phá nhau. Trường cũng có quy định nếu phát hiện lớp nào, học sinh nào chơi kim tuyến đều bị kỷ luật". Tuy nhiên nhìn chung, hầu hết các trường cấm vì thấy kim tuyến ảnh hưởng đến việc học tập cũng như vấn đề vệ sinh lớp học chứ chưa thấy được tính chất nguy hiểm của loại bột này (xin xem bài bên cạnh). Nhiều trường thừa nhận: Cấm là cấm như vậy, trong giờ học có thể các em không chơi nhưng khi ra khỏi trường vào giờ tan học ngoài tầm kiểm soát của nhà trường là các em lại lao vào trò chơi này.

Phải dẹp từ người bán

Tại các trường, giá bán kim tuyến vào khoảng 500 đồng/bịch và 1.000 đồng/hũ. Để khuyến khích các em học sinh mua nhiều, một số người bán còn khuyến mãi mua 10.000 đồng sẽ được 14 hũ, vì vậy rất nhiều học sinh chung tiền để mua, thậm chí có nhiều em phải nhịn ăn sáng để lấy tiền mua kim tuyến.

Kim tuyến vốn được dùng nhiều trong công việc trang trí thiệp cưới, trang trí sân khấu, cắt chữ và các đồ vật trưng bày. Ở các chợ Bình Tây, khu Hải Thượng Lãn Ông (quận 6), giá bán sỉ một kg kim tuyến chỉ khoảng vài chục ngàn đồng. Loại kim tuyến cắt nhuyễn nhất cũng chỉ khoảng trên dưới 50.000 đồng/kg. Người bán hàng mua về và chia được khoảng 500 hũ/kg và bán lẻ tại các trường trên dưới 500.000 đồng/kg, lời gấp 10 lần. Chính món lợi như vậy nên nhiều người bán hàng đã bất chấp nguy hiểm để trục lợi. Vì vậy, rất cần các cơ quan chức năng “vào cuộc” để dẹp được trò chơi nguy hiểm này, trả lại môi trường trong sạch ở chốn học đường.

 

Kim tuyến có thể gây tổn thương gan, thận và bệnh ung thư

Sau khi xem xét các mẩu kim tuyến hiện bán nhiều tại các trường do chúng tôi đưa đến bà Phan Thị Yến, cử nhân hóa Phòng Vệ sinh lao động và Kiểm soát môi trường - Phân viện Bảo hộ Lao động TPHCM, bà cho biết: Về cảm quan, khi chà kim tuyến trên tay sẽ cảm thấy kim tuyến có các cạnh sắc bén, vì vậy khi tiếp xúc với cơ thể sẽ có nhiều tác hại. So với trước đây, các loại kim tuyến này được cắt nhuyễn hơn nên độ bám dính tốt hơn vì vậy khả năng gây hại cũng cao hơn. Cụ thể, nếu kim tuyến bám vào da, mắt sẽ gây nên trầy xước và tổn thương các bộ phận này. Trong trường hợp kim tuyến xâm nhập vào đường hô hấp, qua miệng mũi sẽ dễ làm nhiễm trùng miệng, mũi và đường hô hấp. Đáng lo hơn là kim tuyến rất khó lấy ra khi tiếp xúc với các bộ phận trong cơ thể. Một số loại còn rất khó rửa sạch bằng nước nên khi càng cố gắng lấy ra thì lại càng làm da và các bộ phận dính kim tuyến bị tổn thương, thậm chí còn bị chảy máu vì kim tuyến có nhiều cạnh sắc nhọn.

Thạc sĩ Đào Mỹ Thanh, Khoa Vệ sinh - Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, còn cảnh báo: Kim tuyến có nhiều loại khác nhau nhưng đều được tráng lớp bạc, đồng bên ngoài để tạo vẻ óng ánh. Một số loại kim tuyến còn tráng thêm một lớp lưu huỳnh (một loại hóa chất độc hại) để kim tuyến phản quang trong đêm (đây là loại kim tuyến hiện đang bán nhiều gần các trường học). Bản thân kim tuyến có chứa chất kim loại nên rất dễ bám vào da, da sẽ hít kim tuyến do nhiệt độ trong cơ thể tỏa ra. Lúc đó da sẽ bị dị ứng, nổi ngứa rất khó điều trị.

Theo giới chuyên môn, bên cạnh các nguy hại kể trên điều đáng sợ khác xuất phát từ màu sắc kim tuyến tạo nên. Để tạo ra những màu sắc sặc sỡ, bắt mắt như vậy là do kim tuyến được nhuộm màu công nghiệp. Bác sĩ Trần Văn Ký, Phó Khoa Vệ sinh - Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM, cho biết: Trong phẩm màu công nghiệp, có hàng chục kim loại nặng rất dễ dẫn đến ngộ độc. Ngộ độc cấp tính sẽ ảnh hưởng đến thần kinh như: tê liệt thần kinh, co giật, ói mửa. Ngộ độc mãn tính sẽ gây tổn thương cho gan, thận và các chứng bệnh ung thư khác. M.V - N.H