Rang bọ xít nhậu, 2 người thiệt mạng
(NLĐO) – Chỉ trong 5 ngày, 2 người ở Thanh Hóa lần lượt qua đời vì nhiễm độc do ăn bọ xít lửa.

Bọ xít lửa (sâu ban miêu). Ảnh: bác sĩ cung cấp
Bệnh nhân Trương Thanh S. (59 tuổi, quê Thanh Hóa) được chuyển đến Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội ngày 14-8 trong tình trạng thở nhanh, suy thận, suy gan, suy tim, tình trạng nhiễm trùng nặng, tiểu ra máu… Mặc dù các bác sĩ nhanh chóng lọc máu, đặt ống nội khí quản, truyền máu cấp cứu... nhưng bệnh nhân đã tử vong đêm cùng ngày do nhiễm độc quá nặng.
Trước đó, trưa 9-8, bệnh nhân S. và một người bạn 70 tuổi đã rang bọ xít để uống bia. Bệnh nhân S. ăn 6 con bọ xít. Khoảng 30 phút sau, cả hai đều nôn nhiều, đau bụng kèm đi ngoài phân lỏng nên được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân nam 70 tuổi đã tử vong do suy thận còn bệnh nhân S. được chuyển đến Trung tâm Chống độc và qua đời ngày 14-8.
Cách đó 1 tuần, các bác sĩ Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cấp cứu một bệnh nhi 11 tuổi ở Lai Châu bị ngộ độc sau khi ăn bọ xít rang.
Bọ xít lửa được gia đình bệnh nhân mang tới bệnh viện. Ảnh do bác sĩ cung cấp
Theo các chuyên gia về côn trùng, đây là bọ xít lửa hay còn được gọi là sâu ban miêu, sâu bọ đậu. Loại bọ xít này có cánh cứng, màu xanh lục biếc, mình dài độ 2 cm, có từng sọc vàng sọc đen, mõm nhọn, thân có mùi hôi. Nếu chạm vào, chúng có thể tiết ra nước gây bỏng rộp da. Loại bọ xít này sống hoang dại ở khắp các tỉnh nước ta và sống nhiều trên thân cây đậu. Trong y học, bọ xít lửa cũng được dùng làm thuốc. Tuy nhiên, chúng ít khi được dùng để uống vì là loài thuốc độc, có thể gây viêm các bộ phận sinh dục và tiểu tiện.
Việc người dân tự sử dụng loại bọ xít lửa này có thể gây độc với triệu chứng thường gặp là phồng rộp dạ dày, ruột, tiểu tiện ít và có máu, nặng hơn bệnh nhân sẽ đau đớn, rối loạn thần kinh, hôn mê và tử vong trong vòng 24 giờ.