Rối loạn stress sau chấn thương chiếm tỉ lệ cao tại TPHCM
(NLĐ) - Tỉ lệ rối loạn stress sau chấn thương trong nhóm cộng đồng dân cư đã từng sống tại những vùng xảy ra chiến tranh trước năm 1975 hiện đang ở TPHCM là 6%. Đó là kết quả khảo sát của bác sĩ Lâm Xuân Điền, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TPHCM, được công bố tại hội thảo khoa học Việt – Mỹ về tâm thần và tâm lý y học tổ chức ngày 15 và 16-3. Gần 60% trường hợp xuất hiện các triệu chứng rối loạn stress sau chấn thương trong vòng 1 tháng sau khi bị sang chấn. 100% trường hợp đều có triệu chứng kéo dài trên 3 tháng (mãn tính) đặc biệt đối với nhóm bị tra tấn, khủng bố, bắt giam... Có đến 60% trường hợp triệu chứng tồn tại trong vòng 40 năm. Những yếu tố tâm lý, như: hút thuốc lá, sử dụng rượu, tình trạng góa bụa hay ly hôn, kinh tế gia đình kém rất được các bác sĩ quan tâm trong quá trình điều trị.