Roux-en-y, phương pháp phẫu thuật chữa béo phì

Nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, béo phì sẽ là một trong những nguy cơ chính dẫn đến các bệnh mạn tính không lây như đái đường, sỏi mật, tim mạch... Thừa cân và béo phì còn làm giảm vẻ đẹp của mỗi người.

Ở Việt Nam, béo phì mới chỉ được xem là một nguy cơ bệnh tật, hoặc nhiều người quan niệm béo phì chỉ đơn giản là vấn đề thẩm mỹ. Số liệu điều tra của Viện dinh dưỡng cho thấy, tỷ lệ béo phì ở phụ nữ từ 15 - 49 tuổi trong năm 1994 là 1,5%, năm 2000 số liệu điều tra trên 3.095 phụ nữ tỷ lệ béo phì tăng lên 10,7% (từ 15 - 49).

Theo các nhà chuyên môn, béo phì là sự dư thừa toàn bộ mỡ hay thừa mỡ dự trữ trong cơ thể. Cân nặng cơ thể tăng lên có thể do chế độ ăn dư thừa vượt quá nhu cầu hoặc do chế độ làm việc, tập luyện, ít tiêu hao năng lượng. Chế độ ăn giàu lipid hoặc các chất năng lượng cao có liên quan chặt chẽ với sự tăng cân và béo phì. Khi vào cơ thể các chất protid, lipid, gluxid trong thức ăn đều có thể chuyển thành chất béo dự trữ. Vì vậy, không chỉ ăn nhiều thịt, nhiều mỡ mới gây béo mà ăn thừa chất bột, đường và đồ ngọt đều có thể gây béo phì.

Phương pháp điều trị béo phì thông thường hiện nay là điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, hoạt động thể lực và tập luyện, điều trị bằng thuốc kết hợp với chế độ ăn kiêng. Phẫu thuật là phương pháp điều trị béo phì khi các phương pháp điều trị trên không mang lại kết quả. Đây là phương pháp có hiệu quả nhất đang thịnh hành ở các nước phát triển và một số nước Đông Nam Á như
Thái Lan, Singapore, Malaysia.

Phẫu thuật chữa béo phì không phải là bóc bỏ lớp mỡ dư thừa như phẫu thuật thẩm mỹ mà là cắt bỏ một phần dạ dày. Đây chỉ là phẫu thuật đơn giản, có tên gọi là Roux-en-Y. Phẫu thuật viên chỉ cắt ngang thực quản dạ dày, nối thực quản trực tiếp với ruột non. Thức ăn từ thực quản đi trực tiếp xuống ruột non, còn dạ dày thì rỗng, chỉ tiết axít để tiêu hoá nên bệnh nhân sẽ ăn ít, năng lượng cung cấp cho cơ thể giảm.

Các thầy thuốc cho biết, phương pháp này chỉ áp dụng cho những người dưới 60 tuổi bị béo phì ở mức nặng mà các phương pháp giảm cân khác không có hiệu quả. Mặt khác, phương pháp này chỉ áp dụng cho những người không mắc các bệnh nguy hiểm như tim mạch, huyết áp, thận...