Sinh mổ gây nhiều nguy hiểm cho lần mang thai sau
(NLĐO) - Phụ nữ sanh mổ trong lần sinh con đầu tiên dễ gặp các rắc rối về nhau thai trong lần mang thai tiếp theo, nhau thai có nguy cơ bị sa xuống phía dưới tử cung hoặc bị sưng tấy tăng gần 50%, mà cả hai triệu chứng này đều gây chảy máu trong thời gian mang thai, rất nguy hiểm đối với cả sản phụ và thai nhi.
Đó là kết quả của một nghiên cứu trên 5 triệu phụ nữ mang thai trong thời gian từ 1995 đến 2000 và ghi nhận phụ nữ sinh mổ trong lần đầu sinh con thì trong lần mang thai thứ hai, nhau thai có thể phủ lên hoặc sa gần cổ tử cung hoặc tách ra khỏi tử cung quá sớm và các nguy cơ này cao hơn 40%-47% so với những phụ nữ sinh thường.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cho biết vết sẹo trong tử cung do sanh mổ có thể tác động tới vị trí nhau thai ở những lần mang thai kế tiếp.
Tiến sĩ Qiuying Yang (Trường Đại học Ottawa), người đứng đầu công trình nghiên cứu, nói rằng: "Nghiên cứu cung cấp những bằng chứng mới cho cuộc tranh luận về rủi ro của việc 'sanh mổ theo yêu cầu'.
Giáo sư Andrew Shennan, chuyên gia tư vấn sản khoa của Bệnh viện St.Thomas tại London nói chảy máu trong thai kỳ là chuyện xảy ra thường ngày đổi với bác sĩ khoa sản, nhưng nếu thai phụ có nhau thai gần trên vết sẹo sinh mổ thì sẽ rất nguy hiểm và là một trong những tình trạng đáng lo ngại nhất.