Số ca nhiễm cúm A/H1N1 tăng vọt

Ngày 29-6 ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Đây là ngày có số ca ghi nhận dương tính cao nhất từ khi có dịch cúm A/H1N1 tới nay

Xem Cúm A (H1N1) sẽ thành đại dịch?

Theo báo cáo ngày 29-6 của Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch cúm A/H1N1, trong ngày 29-6, VN đã ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 15 ca nhiễm cúm từ nước ngoài về VN bằng đường hàng không trên các chuyến bay VN780 (ngày 26 và 27-6), VN782 (ngày 24 và 26-6), SQ 186 và JO 759 (ngày 26-6), NH931 (ngày 27-6) và chuyến bay OZ723. Ngoài ra, có một trường hợp là công dân Thái Lan sang VN du lịch qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và một trường hợp lây nhiễm trong nước do tiếp xúc gần với người bị bệnh.

img
Diễn tập cấp cứu bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại TP Hà Nội. Ảnh: NG.DUNG


Nhiều ca nhiễm nhưng không có triệu chứng


Như vậy, đến thời điểm này cả nước đã có 123 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam: 103, miền Trung: 8 và miền Bắc: 12). Bộ Y tế cho biết trong những ngày gần đây, số trường hợp nghi ngờ đến từ các nước đang có dịch tăng nhanh, mỗi ngày có từ 30-40 trường hợp, trong đó đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Đáng nói, có nhiều ca bệnh nhiễm cúm không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ không rõ ràng.


Cũng theo Bộ Y tế, để bảo đảm sức khỏe cho các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009, Bộ Y tế đã  chỉ đạo sở y tế các tỉnh, TP phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị khu cách ly bảo đảm sức khỏe cho các thí sinh.


Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết trong ngày 29-6, TP đã ghi nhận 12 ca dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số người mắc cúm A/H1N1 tại TPHCM đến thời điểm này là 102 người, trong đó 73 trường hợp lưu trú thường xuyên trên địa bàn TPHCM. Trong 12 trường hợp mới mắc cúm này có 4 người VN bị mắc cúm do tiếp xúc với người đi từ nước ngoài về VN. Ngoài ra, đã có thêm 13 trường hợp khác có kết quả lần 1 dương tính với cúm A/H1N1. Hiện 34/102 người mắc cúm đã khỏi bệnh về nhà.


Cách ly thêm 33 trường hợp nghi nhiễm

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TPHCM ghi nhận gần 7.500 hành khách nhập cảnh VN đến từ vùng dịch, trong đó cách ly theo dõi thêm 33 trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm. Ngoài ra, các bệnh viện cũng ghi nhận có 12 trường hợp nhập viện điều trị cúm A/H1N1.


Ngoài ra, việc xảy ra một số rắc rối của bệnh nhân tại khu vực cách ly theo dõi bệnh nhân nghi ngờ cúm cũng như khu điều trị bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 mà báo chí đã nêu, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM, cho biết đã yêu cầu đội ngũ bác sĩ các bệnh viện trên phải hết sức bình tĩnh, xử lý tinh tế với bệnh nhân. Theo bác sĩ Nghiệm, hiện ý thức phòng chống cúm của người dân đang chuyển sang giai đoạn mới, tăng lên rõ rệt. Cụ thể trong thời gian qua, Sở Y tế nhờ phương tiện truyền thông đăng thông tin số ký hiệu các chuyến bay có người mắc cúm để hành khách tự theo dõi, cách ly, tuy nhiên hiện đã có hàng chục người dù không đi trên cùng các chuyến bay nói trên nhưng cũng chủ động liên lạc với sở để nhờ tư vấn, giúp đỡ về vấn đề này.


Bác sĩ Châu khẳng định đến thời điểm này chưa có ca mắc cúm A/H1N1 nào lây lan trong cộng đồng tại TP, ngành y tế đang thực hiện phương án giám sát chặt, bao vây khống chế dịch. Trong đó, giám sát kiểm soát tại các cửa khẩu là mục tiêu hàng đầu tiên quyết nhất. Trong thời gian qua, 90% bệnh nhân mắc cúm được phát hiện tại các cửa khẩu. “Chúng tôi đã có mọi phương án sẵn sàng, tùy từng thời điểm thích ứng sẽ “bấm nút” thôi, song đến giờ vẫn chưa cần thiết sử dụng giải pháp phương án 2”- ông Châu nói. 

Giả nhân viên y tế để trục lợi 


Theo Sở Y tế TPHCM, qua đường dây nóng, sở ghi nhận có tình trạng người giả danh nhân viên y tế đến nhà người dân để trục lợi bất chính. Tại một vùng ngoại thành của TP, có 3 người đến một gia đình có người đang bị cách ly theo dõi cúm A/H1N1 để “đặt vấn đề” giúp đỡ. Tuy nhiên, khi người nhà đến trạm y tế phường hỏi thì được xác định không có những cán bộ này. Sở Y tế đề nghị người dân cảnh giác, đồng thời đề nghị khi tiếp xúc với người xưng là nhân viên y tế thì yêu cầu họ xuất trình giấy tờ hợp pháp.