Sử dụng kỹ thuật mới trong phẫu thuật ghép ngón tay và tạo hình vú

(NLĐ) Ngày mai (29-7), tại Hà Nội, các bác sĩ Viện bỏng Quốc gia và đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ thực hiện 2 ca phẫu thuật ghép ngón tay cái từ ngón chân và ca phẫu thuật tạo hình vú cho một trường hợp bị ung thu vú.

Theo bác sĩ Vũ Quang Vinh, Khoa Phẫu thuật tạo hình Viện bỏng Quốc gia, hai bệnh nhân ghép ngón lần này đều bị cụt đốt 2 ngón cái tay cái do tai nạn lao động. Với trường hợp trên, các phẫu thuật viên sẽ tách 1/ 2 hoặc lấy 1 nửa ngón chân cái của người đó chuyển lên nối với các máu, gân cơ để ngón tay trở lại hoạt động bình thường. Kỹ thuật ghép này có thể áp dụng cho bàn tay đã bị mất ngón lâu năm, sau khi ghép, khả năng phục hồi đạt từ 70- 80% mà không ảnh hưởng đến chức năng của bản chân.

Theo Bác sỹ Vinh, với những kỹ thuật như hiện nay, việc phẫu thuật tạo hình cho bệnh nhân ung thư vú đã bị cắt bỏ là hoàn toàn có thể thực hiện được. Với trường bệnh nhân người Hải Phòng đã bị cắt bỏ một bên vú cách đây 20 năm, các phẫu thuật viên sẽ lấy một nhánh xiên nuôi da và mạch, sau đó tiến hành nối mạch vi phẫu. Thời gian phẫu thuật từ 7- 8 tiếng và khoảng 10 ngày sau bệnh nhân có thể xuất viện. “Tuy phần vú tạo hình này không có chức năng của một tuyến vú thông thường nhưng về hình thức nó sẽ ổn định mãi mãi”- BS Vinh nói.