Thiếu nguồn máu hiếm để cứu người nguy cấp

Thông tin này được đưa ra tại cuộc tọa đàm “Sinh viên với phong trào hiến máu tình nguyện và nhóm máu hiếm Việt Nam” do Ban Tổ chức Chiến dịch hành trình đỏ, Quỹ Hỗ trợ từ thiện CP Việt Nam phối hợp với Trường ĐH Công nghệ TP HCM (HUTECH) tổ chức cuối tuần qua, thu hút 250 sinh viên tham gia.

Theo Viện Huyết học truyền máu trung ương, lĩnh vực huyết học và truyền máu nói riêng, ngành y tế nói chung đang gặp khó khăn là thiếu máu hiếm trong điều trị, cấp cứu. Nhiều trường hợp cấp cứu khẩn cấp nhưng không được điều trị ngay vì thiếu nhóm máu hiếm, phải hoãn ca mổ... Tại Việt Nam, có tới 99,96% số người thuộc nhóm máu Rh+ (hoặc O+ hoặc B+ hoặc A+ hoặc AB+) nhưng chỉ có 0,04%- 0,07% số người thuộc nhóm máu Rh- (hoặc O- hoặc B- hoặc A- hoặc AB-). Rh- là nhóm máu hiếm, trong 10.000 người chỉ có 4-7 người mang nhóm máu này.

Sinh viên giao lưu với người có nguồn máu hiếm (Rh-)
Sinh viên giao lưu với người có nguồn máu hiếm (Rh-)