Thu hồi tuần lộc nhựa chứa chất độc

(NLĐO) - Singapore vừa thu hồi 400 đồ chơi nhựa trẻ em sau khi các cơ quan chức năng phát hiện số hàng này chứa hợp chất hóa học không an toàn cho người sử dụng.

img
Ảnh: Asia One
 
Những món đồ chơi này là quà tặng khách hàng của một công ty vệ sinh trong nước.

Viện Tiêu chuẩn quốc gia và cấp phép Spring của Singapore vừa yêu cầu nhà bán lẻ Aura Roboclean Singapore lập tức ngừng phân phối sản phẩm đồ chơi trẻ em đã phát tặng.

Ngay sau đó, nhà phân phối đã liên hệ khách hàng để thông báo về các món đồ chơi trẻ em có hình dạng bò, tuần lộc và ngựa. Đồng thời, đơn vị này yêu cầu khách hàng ngưng sử dụng, vứt bỏ hoặc trả lại công ty những món quà tri ân.

Trước đó, các cơ quan chức năng nhận được đơn khiếu nại khách hàng về những món đồ chơi có hình dạng thú cưỡi. Lập tức, các mẫu đồ chơi được gởi đi thử nghiệm.
 
Người ta tìm thấy trong những món đồ chơi chứa một lượng không an toàn của phthalates - hợp chất dùng tăng tính linh hoạt và độ bền của chất dẻo.
 
Tháng 10 năm nay, Mỹ cũng đã ra lệnh thu hồi đồ chơi Halloween Trung Quốc chứa lượng chì vượt mức cho phép.