Tin vui cho người tổn thương tủy sống

(NLĐO) - Phục hồi chức năng cho những người bệnh tổn thương về tủy sống là rất cần thiết vì phần lớn bệnh nhân đang trong độ tuổi lao động, thu nhập chính trong gia đình

Thông tin này được TS-BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng & Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM, công bố tại hội thảo “Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống và ký kết MOU (biên bản ghi nhớ) phát triển chuyên ngành phục hồi chức năng" diễn ra sáng 7-4.

Hợp tác điều trị cho người tổn thương tủy sống - Ảnh 1.

Bệnh nhân tổn thương tủy sống đang điều trị được mời tham gia nghe chuyên môn điều trị

Theo BS Hoàng, tổn thương tủy sống là một trong những bệnh lý nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hằng năm, tại Bệnh viện Phục hồi chức năng & Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM có tới hàng trăm bệnh nhân tổn thương tủy sống nhập viện.

Phục hồi chức năng cho những người bệnh này rất cần thiết vì phần lớn bệnh nhân là những người trong độ tuổi lao động, mang lại nguồn thu nhập chính của gia đình. Tuy nhiên, việc điều trị không dễ dàng và khó hoàn thiện trong thời gian ngắn.

Cách đây 20 năm, dự án hợp tác giữa Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng & Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM và tổ chức Handicap International được ký kết. Đến nay, Bệnh viện Phục hồi chức năng & Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM là đơn vị duy nhất có khoa điều trị chuyên sâu về phục hồi chức năng sau tổn thương tủy sống. Hiện nay, một số kỹ thuật mới điều trị loại bệnh nặng nề này đã được bệnh viện áp dụng chữa trị.

Tại hội thảo, ngoài việc nhiều chuyên gia chia sẻ những kiến thức phổ quát chuyên ngành, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn điều trị còn mở ra cơ hội hợp tác và phát triển vùng giữa Bệnh viện Phục hồi chức năng & Điều trị bệnh nghề nghiệp TP HCM và các bệnh viện tại khu vực phía Nam, thông qua việc ký kết MOU hỗ trợ chỉ đạo tuyến toàn miền Đông và Tây Nam Bộ.