TP HCM: 13.000 người chưa được xét nghiệm

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết đến ngày 7-8, TP tồn khoảng 3.000 mẫu xét nghiệm dự kiến sẽ giải quyết xong trong ngày.

Với khoảng 13.000 người chưa được lấy mẫu xét nghiệm, Sở Y tế đã chỉ đạo các quận, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu trong các ngày 7, 8, 9-8 và tổ chức xét nghiệm có kết quả chậm nhất vào ngày 11-8.

Cùng ngày, UBND quận 12 đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Đông Hưng Thuận về việc chấm dứt cách ly tại 14 tầng block B chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá sau khi HCDC thông báo kết quả xét nghiệm của 335 cư dân âm tính với virus SARS-CoV-2. Block B chung cư này bị phong tỏa từ ngày 1-8 do liên quan đến bệnh nhân 567.

TP HCM: 13.000 người chưa được xét nghiệm - Ảnh 1.

Đội phản ứng nhanh số 6 của Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường ra miền Trung ngày 7-8 Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Đội phản ứng nhanh số 6 của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng lên đường ra Đà Nẵng và các tỉnh lân cận để hỗ trợ điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 trong ngày 7-8. Trước đó, 5 đội của bệnh viện cũng lên đường ra hỗ trợ, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ Y tế.

Ngày 7-8, Sở Xây dựng TP HCM gửi văn bản khẩn đề nghị UBND 24 quận, huyện và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật nhanh chóng tạm dừng hoạt động các khu vực tập trung đông người, gồm công viên như khu trò chơi thiếu nhi, thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động thể chất...