TP HCM: Bé trai 10 tuổi mắc Covid-19 được xuất viện

(NLĐO) - Ngày 10-4, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP HCM) đã cho bệnh nhân Covid-19 thứ 204 xuất viện sau 10 ngày điều trị. Chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã công nhận thêm 3 đơn vị phía Nam được phép xét nghiệm khẳng định bệnh Covid-19.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết tình trạng của bệnh nhân (BN) 204 rất tốt. BN 204 chỉ bị bệnh nhẹ và hoàn toàn không có di chứng. BN 204 đã âm tính với SARS-CoV-2 gây Covid-19 từ lâu, nhưng sẽ tiếp tục được cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

TP HCM: Bé trai 10 tuổi mắc Covid-19 được xuất viện - Ảnh 1.

Khoảnh khắc bệnh nhi 204 được xuất viện. (Ảnh do Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cung cấp)

BN 204 có địa chỉ ở quận 2, TP HCM, bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam ngày 15-3 và được cách ly tập trung tại quận 12. Kết quả xét nghiệm ngày 27-3 cho thấy BN 204 dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển đến Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ, sau đó chuyển viện đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố từ 31-3.

BN 204 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 1, 3 và 6-4. Giải thích nguyên nhân BN 204 nhanh chóng âm tính, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến cho biết ở trẻ em thường bệnh không kéo dài. Các thống kê trên thế giới cho thấy đa số trẻ em, thường chỉ dương tính với virus trong vòng 1 tuần nếu không có biến chứng nặng. 

Phụ huynh BN 204 hoàn toàn có thể yên tâm về sức khỏe của con, tuy nhiên cần làm theo hướng dẫn của bác sĩ về thời gian theo dõi, cách ly tại nhà.

Chiều 10-4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM cho hay vừa được Bộ Y tế công nhận là đơn vị công lập thứ 6 tại TP được phép xét nghiệm khẳng định bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19). Đợt này, ngoài Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP, còn có thêm 2 đơn vị khác được xét nghiệm khẳng định Covid-19 là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh.

Chiều cùng ngày, tại TP HCM có thêm 2 bệnh nhân (BN) Covid-19 được công bố khỏi bệnh, xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Cụ thể là 2 BN thứ 157 (bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Anh, vào viện ngày 26-3) và BN thứ 171 (nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 28-3), nâng tổng số người được chữa khỏi bệnh Covid-19 ở TP HCM lên 40 người.

Tính đến hiện nay, TP HCM chỉ còn 14 bệnh nhân mắc Covid -19 đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.