TPHCM: Phát hiện gần nửa tấn chà bông mốc meo

(NLĐO) - Hàng trăm kg chà bông ẩm mốc, nguy hại đến người tiêu dùng vừa được cơ quan chức năng phát hiện và tiêu hủy.

img
Người tiêu dùng ăn phải chà bông ẩm mốc, hậu quả khôn lường


Sáng 24-7 Công an kinh tế TP.HCM phối hợp với Chi cục thú y quận Tân Phú tiến hành kiểm tra cơ sở chuyên kinh doanh chà bông nằm trên đường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) do ông Phùng Văn Tư (44 tuổi) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện gần 500kg chà bông đã bị ẩm mốc, bốc mùi hôi cùng với một số phụ phẩm có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

img
Công nhân đang tiến hành tiêu hủy số chà bông và phụ phẩm không đảm bảo chất lượng

Ngay sau đó, toàn bộ số chà bông và phụ phẩm được niêm phong và đưa đi tiêu hủy. Toàn bộ chi phí tiêu hủy do cơ sở của ông Tư chịu trách nhiệm.