Trẻ bị tiêu chảy tăng cao vào mùa nóng

Ngày 23-3, Khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TPHCM đã tiếp nhận một trường hợp tiêu chảy cấp có biến chứng nặng. Bệnh nhi L.V.L, 6 tháng tuổi, ngụ tại Tiền Giang, được chuyển đến BV Nhi đồng 1 trong tình trạng sốt cao, hôn mê, khó thở, trụy mạch và có dấu hiệu mất nước nặng.

Ngay lập tức, em được đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch chống sốc, thực hiện các xét nghiệm cấp cứu và được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực. Qua kết quả xét nghiệm, các bác sĩ Khoa Hồi sức kết luận L. bị toan chuyển hóa nặng, hạ đường huyết và hạ kali máu nặng.

Nguy cơ tử vong

Được biết, trước đó bệnh nhi L.V.L đã được điều trị tại BV huyện vì bị ho, sốt và tiêu chảy nhiều lần. Sau 5 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức – BV Nhi Đồng 1, cháu L. đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang hồi phục rất tốt: tri giác cải thiện, không còn thở máy nữa, mạch huyết áp trở về bình thường. Theo bác sĩ Nguyễn Duy Tiên, BV Nhi Đồng 1, những ngày gần đây số trẻ bị rối loạn tiêu hóa (ói, tiêu phân lỏng, tiêu chảy) đến khám và điều trị tại BV có chiều hướng gia tăng. Bệnh xảy ra phần lớn là do trẻ uống nước, ăn thức ăn không bảo đảm vệ sinh.

Khi mắc bệnh, trẻ thường bị sốt, ói, ói ra thức ăn cũ, ói ra dịch màu vàng, màu xanh, đi tiêu 5 - 10 lần/ngày hoặc nhiều hơn. Phân lúc đầu lợn cợn, sau đó toàn là nước. Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Khoa Hồi sức - BV Nhi Đồng 1, cho biết những trường hợp tiêu chảy nặng đi ngoài khoảng 10 lần/ngày kèm theo sốt cao, co giật, hôn mê và trụy mạch, nếu không xử trí kịp thời rất dễ tử vong.

Tuyệt đối không dùng thuốc cầm ói, tiêu chảy

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Tuyết, Trưởng Khoa Tiêu hóa – BV Nhi Đồng 2 TPHCM, cho biết: Đối với trẻ nhỏ đang bú mẹ, khi xảy ra tình trạng rối loạn tiêu hóa, cần tiếp tục cho trẻ ăn và bú nhằm tránh tình trạng hạ đường huyết. Để phòng ngừa tình trạng mất nước hoặc suy dinh dưỡng, nên cho trẻ uống nhiều nước và ăn những thức ăn lỏng để dễ tiêu hóa. Có thể cho trẻ uống nước mát, nước trái cây như cam, nho, cà rốt, nước dừa xiêm nhưng tránh xa nước ngọt. Cũng có thể cho trẻ uống thuốc cốm tiêu trong trường hợp này. Tuyệt đối không nên cho trẻ uống các thuốc cầm ói, cầm tiêu chảy. Khi trẻ ói, nên bình tĩnh, vệ sinh cho trẻ, cho trẻ nghỉ ngơi 10 – 15 phút, sau đó cho trẻ ăn lại, đút chậm từng muỗng, chia nhỏ bữa ăn làm nhiều lần. Nếu tình trạng rối loạn tiêu hóa không cải thiện, nên đưa trẻ đến BV ngay.

5 lời khuyên

Bác sĩ Phan Nguyễn Thanh Bình, Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, đưa ra những lời khuyên để giữ gìn sức khỏe vào mùa nóng:

1. Thực phẩm nấu chín chưa dùng ngay thì không giữ ở nhiệt độ phòng mà phải được trữ ở nhiệt độ trên 63oC hoặc dưới 40oC.

2. Thực phẩm sống cần được trữ lạnh (nếu sử dụng trong ngày) hoặc trữ đông (nếu lưu trữ trong thời gian lâu hơn).

3. Loại bỏ ngay các thực phẩm có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng (thay đổi mùi, màu, sủi bọt), thực phẩm đóng hộp nếu vỏ hộp phồng, móp méo hoặc thực phẩm để quá lâu trong ngăn lạnh (hơn 3 ngày).

4. Tránh lây nhiễm chéo bằng cách không để lẫn lộn thức ăn sống, chín và dùng riêng dụng cụ thớt dao cho 2 nhóm thực phẩm này.

5. Rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn bằng xà bông và nước, đặc biệt trước và sau khi tiếp xúc với nhóm thực phẩm có nguồn gốc động vật còn sống.