Trẻ mắc bệnh hô hấp tăng cao

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2-TPHCM, mỗi ngày có từ 200-250 bệnh nhi đến khám bệnh liên quan đến đường thở, hô hấp, hen suyễn. Tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1, có hơn 250 trẻ điều trị nội trú

Thời tiết tại TPHCM những ngày qua thay đổi thất thường nên đã xuất hiện các loại bệnh đối với trẻ em, đặc biệt là bệnh về đường hô hấp. Theo ghi nhận của chúng tôi, hai bệnh viện (BV) nhi của TPHCM đang trong tình trạng quá tải vì số trẻ mắc bệnh về hô hấp nhập viện tăng cao. Tại BV Nhi Đồng 2, mỗi ngày có từ 200-250 bệnh nhi đến khám bệnh liên quan về đường thở, hô hấp, hen suyễn. Bên cạnh đó, có khoảng 200 bệnh nhi hiện đang nằm điều trị nội trú tại hai khoa hô hấp và dịch vụ của BV, tăng gần gấp đôi so với những tháng trước. Tương tự, tại BV Nhi Đồng 1, số trẻ mắc bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản, ho sổ mũi, nghẹt mũi... nhập viện điều trị tăng cao, dẫn đến quá tải, bệnh nhi phải nằm ở hành lang. Thống kê tại khoa hô hấp BV này những ngày gần đây cho thấy có hơn 250 trẻ điều trị nội trú, tăng gần 100 ca so với những ngày trước đó, trong đó không ít ca bị biến chứng nặng...

img
Do quá tải, bệnh nhân phải nằm ở hành lang Bệnh viện Nhi Đồng 1 – TPHCM

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1, cho biết thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để siêu vi trùng gây bệnh phát triển và là nguyên nhân dẫn đến bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ do hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện. Thường gặp nhất là loại siêu vi gây bệnh cúm, viêm hạch, viêm họng và đau mắt. Ngoài ra, môi trường máy lạnh, ô nhiễm, người mang mầm bệnh hắt hơi... cũng là nguy cơ gây bệnh cho trẻ. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, khi trẻ mắc bệnh viêm nhiễm đường hô hấp, phụ huynh cần đưa đến BV ngay, không nên tự mua thuốc, kháng sinh để điều trị vì có thể làm bệnh không khỏi hẳn mà thường tái phát, đồng thời gây khó khăn cho công tác trị bệnh sau này. Đặc biệt, đối với trẻ dưới 5 tuổi, nếu có biểu hiện như ho, sổ mũi, khò khè, cần đưa đi khám ngay vì lứa tuổi này, bệnh có thể trở nặng rất nhanh.

Phòng ngừa nhiễm khuẩn hô hấp


Để phòng ngừa nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ, các bác sĩ khuyên nên bảo vệ trẻ khỏi sự ảnh hưởng của việc thay đổi thời tiết; giữ cơ thể trẻ mát mẻ khi trời nóng và giữ ấm khi trời lạnh; không để trẻ nằm gần quạt máy, nằm phòng máy lạnh quá lâu, bị nhiễm mưa hay sương khuya; giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng; không cho trẻ tiếp xúc với người có bệnh, nhất là người đang bị ho; tránh cho trẻ hít mùi khói bếp gas, than, thuốc lá...