Trẻ thụ tinh trong ống nghiệm dễ bị suyễn
Khảo sát của các nhà khoa học Anh tại Đại học Oxford và Đại học Essex mới được công bố trên tạp chí Human Reproduction cho thấy trẻ em được chào đời bằng các phương pháp hỗ trợ sinh sản, như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), có nhiều nguy cơ mắc bệnh suyễn hơn trẻ em được sinh ra bình thường.
Các nhà khoa học đã phân tích số liệu của 13.000 trẻ em sinh ra trong khoảng từ năm 2000 đến 2002, trong đó có 104 trẻ được hỗ trợ sinh sản và bắt đầu khảo sát lúc các em lên 5 tuổi. Họ nhận thấy tỉ lệ mắc bệnh suyễn của trẻ em bình thường là 15%, trong khi tỉ lệ tương ứng ở nhóm trẻ được hỗ trợ sinh sản lên tới 24%.
Trưởng nhóm nghiên cứu Claire Carson cho rằng phát hiện này rất đáng quan tâm nhưng còn quá sớm để kết luận rằng liệu pháp IVF có thể dẫn đến bệnh suyễn. Bà Carson khuyến cáo: “Công nghệ hỗ trợ sinh sản tạo cơ hội để trở thành cha mẹ và chỉ nên áp dụng khi không còn lựa chọn nào khác”.