Truy tìm nguồn gốc nấm “thần dược”

(NLĐO) – Ngày 5-8, Dược sĩ Nguyễn Như Chính, Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết loại nấm “thần dược” mà người dân, cán bộ xã rao bán (Báo Người Lao Động thông tin ngày 5-7) không phải là nấm lim xanh.

Hiện vẫn chưa có kết luận nào về loài nấm ở huyện Tiên Phước chữa hết bệnh ung thư và cũng chưa có kết quả nào về ông Nguyễn Đình Hoa (thôn 5, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước) mắc bệnh viên gan B uống nấm hết bệnh.
 
img
Cơ quan chức năng kiểm tra nấm và niêm phong 12 bao nấm được gọi là nấm lim xanh tại nhà ông Hoa
 
Theo ông Chính, nấm lim xanh chỉ có một số tác dụng nhất định, còn nấm bán ở huyện Tiên Phước vừa qua chưa chắc là nấm lim xanh, vì rừng núi Quảng Nam rất ít loài nấm này. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân khi mua nấm cần phải thận trọng. Ông Chính nhấn mạnh thêm nấm lim xanh chỉ là “nấm rừng” không nên quá đề cao tính năng, công dược của nó.

Ông Chính cũng cho biết tình trạng rao bán nấm công khai như hiện nay có thể gây hậu quả khó lường cho người mua nấm về sắc uống. Nếu Nhà nước hay tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Y tế quản lý nấm ở Tiên Phước thì Sở mới có cơ sở quản lý một cách tốt nhất.