Tử vong vì ăn tiết canh heo nghi nhiễm bệnh

(NLĐ) - Ngày 30-8, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết khoảng 2 tháng qua, số bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn heo nhập viện điều trị tăng đột biến. Đến thời điểm này, bệnh viện đã tiếp nhận 45 ca mắc, trong đó có một trường hợp tử vong.

Khai thác bệnh sử cho thấy nhiều bệnh nhân trước đó có chăn nuôi, tiếp xúc với heo bệnh, đặc biệt đã ăn tiết canh heo nghi nhiễm bệnh. Nhiều bệnh nhân trong tình trạng nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng do nhập viện muộn. Trong số những bệnh nhân này, có người tuổi rất cao như ông L.T.L (90 tuổi, ngụ Nam Định).