Ung thư tuyến tiền liệt - nỗi ám ảnh của quý ông!
Là căn bệnh điển hình chỉ có ở nam giới, ung thư tuyến tiền liệt (prostate cancer) có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và có giải pháp chữa trị kịp thời. Y học hiện đại hoàn toàn có thể chữa trị căn bệnh này với tỉ lệ thành công hơn 95%, tuy vẫn thường để lại các di chứng tế nhị cho người bệnh.
Việc kiểm tra máu là bước đầu tiên trong khâu chẩn đoán, nhằm phát hiện PSA (prostate-specific anti-gen), một loại protein đặc trưng được tạo ra bởi các khối u ở tuyến tiền liệt cũng như các khối u lành hay ác tính trên cơ thể, đặc biệt khi nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt thường có xu hướng gia tăng mức PSA ngay thời kỳ đầu. Tuy nhiên, không phải hễ có mức PSA cao là chủ thể bị ung thư, vì nó còn là dấu hiệu của các chứng viêm nhiễm khác ở bộ phận này, cũng có thể là tình trạng nhiễm trùng nhẹ nào đó ở đường tiết niệu.
Việc kiểm tra PSA được khuyến cáo cho bất cứ nam giới nào sau tuổi 50, đối tượng thường có nguy cơ cao về căn bệnh này. Tuy nhiên, nếu lịch sử gia đình bạn có các căn bệnh ở tuyến tiền liệt thì việc kiểm tra cũng nên được thực hiện sớm hơn trước khi bước vào tuổi 40.
Kiểm tra tổng quát.- Trước hết, người bệnh sẽ được yêu cầu các kiểm tra đơn giản bằng... thủ công: Bác sĩ sử dụng một dụng cụ chuyên môn dò nhẹ thông qua đường hậu môn trong khi bệnh nhân nằm nghiêng về bên trái, để tìm cảm giác khác thường ở tuyến tiền liệt. Nếu bề mặt có cảm giác gồ ghề, không nhẵn, có thể là dấu hiệu của ung thư. Khi ấy người bệnh sẽ được lấy mẫu sinh thiết cho việc kiểm tra chẩn đoán.
Giải pháp chữa trị.- Nếu có các vấn đề thuộc về đường tiết niệu như dòng chảy nước tiểu bị chậm lại một cách khác thường, các phương pháp can thiệp hiện có như Flomax hay Pressin... thường được áp dụng. Tuy nhiên, khi hai phương pháp trên không hiệu quả và tuyến tiền liệt ngày càng trương phình to hơn, giải pháp phẫu thuật là cách chọn lựa cuối cùng. Tại một số quốc gia tiên tiến, khoảng 95% nam giới chọn phẫu thuật TURP (tức cắt bỏ hoàn toàn tuyến tiền liệt).
Theo bác sĩ A. Rashid ở trung tâm nam khoa quốc gia Úc, thì kỹ thuật này tuy có vẻ... thô bạo, nhưng khá an toàn bằng việc nạo bỏ phần khối u bám ngoài. Cũng có thể áp dụng kỹ thuật Holmium, sử dụng chùm tia laser làm tiêu những phần nhỏ của khối u, và đối với những mẩu lớn hơn sẽ được cắt thành những phần nhỏ, sau đó tẩy sạch. Phương pháp Holmium có ưu điểm là mất ít máu và thời gian lưu lại phòng mổ cũng ngắn hơn so với TURP. Thường thì đối với bệnh nhân còn trẻ, nếu được phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt sẽ chọn giải pháp cắt bỏ toàn bộ tuyến này, và hơn một nửa trường hợp có thể an toàn đến cuối đời. Tuy nhiên, các biện pháp can thiệp đều gây ra những khác thường cho các cơ phận ở khu vực, đặc biệt mất khả năng cương cứng dương vật là một trong những tác dụng phụ khó tránh khỏi.
Đối với những bệnh nhân lớn tuổi và người bệnh có khối u lớn, chuyên gia thường không chọn giải pháp phẫu thuật cắt bỏ vì khả năng phục hồi sau phẫu thuật chậm, và cũng nhằm tránh các tai biến có thể xảy ra. Một chọn lựa khác cũng rất tốt là phương pháp chiếu xạ (radiotherapy), với các tác dụng phụ có thể là gây tấy đỏ ruột bộ phận và bọng đái cũng như thiểu năng cương cứng trong một thời gian, nhưng tỉ lệ thành công khá cao sau 5 năm chữa trị.