Vắc-xin viêm màng não mới có thể loại trừ dịch bệnh nguy hiểm
(NLĐO)- Ngày 8-6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ra thông báo cho biết, loại vắc-xin viêm màng não mới do ''Dự án vắc-xin viêm màng não'', một đối tác phi lợi nhuận của WHO, sản xuất, đã tỏ ra có hiệu quả ở Tây Phi, mở ra triển vọng loại trừ dịch bệnh nguy hiểm này ở châu lục Đen
WHO hy vọng sự ra đời của loại vắc-xin này, dự định sẽ tung ra thị trường chỉ với giá 40 xu Mỹ một liều, sẽ nhanh chóng làm giảm số bệnh nhân ở ''Vành đai viêm màng não'' Tiểu Sahara.
Kết quả thử nghiệm ở lứa tuổi từ 12 đến 23 ở Mali, Gambia cho thấy, loại vắc-xin này an toàn và tạo ra được lượng kháng thể cao gấp gần 20 lần so với vắc-xin polysaccharide đang được sử dụng trên thị trường. Điều này có nghĩa là vắc-xin mới có thể bảo vệ người được tiêm chủng trong vài năm.
Điều quan trọng hơn nữa là vắc-xin mới có thể ngăn không cho khuẩn cầu viêm màng não nhóm A lây lan ra toàn cộng đồng, kể cả những người không tiêm vắc-xin.
Trong giai đoạn tiếp theo, vắc-xin mới sẽ được tiếp tục thử nghiệm ở Mali, Gambia và một nước nữa trong khu vực, đồng thời sẽ được thử nghiệm ở lứa tuổi từ 2 đến 29, nhóm đối tượng cần tiêm vắc-xin nhất.
Theo TTXVN, hiện nay có 21 quốc gia châu Phi đang bị dịch viêm màng não hoành hành, tạo thành cái gọi là ''Vành đai viêm màng não'' Tiểu Sahara. Năm ngoái, hơn 41.500 vụ nhiễm bệnh đã được báo cáo lên WHO. Chỉ tính từ đầu năm nay đến ngày 6-5, gần 48.000 vụ nhiễm bệnh mới đã được phát hiện, làm tăng mối lo ngại về sự lan tràn của dịch bệnh này.
Viêm màng não là một trong những căn bệnh lây nhiễm nguy hiểm nhất, nó gây viêm nhiễm lớp màng bao quanh não và tuỷ sống. Ngay cả khi được điều trị bằng kháng sinh, vẫn có ít nhất 10% bệnh nhân bị tử vong và 20% bệnh nhân bị những di chứng suốt đời, trong đó có tình trạng chậm phát triển trí tuệ, điếc, động kinh.