Vi khuẩn não type C gây bệnh viêm não
Qua phân tích bệnh phẩm, BV Bệnh Nhiệt đới và Viện Pasteur TPHCM đều cho kết quả là type C gây bệnh.
Tính từ ngày 27-2 đến nay, TPHCM có 6 ca viêm não do não mô cầu, trong đó có 3 ca tử vong. |
Theo các nhà chuyên môn, đây là điều đáng mừng vì vi khuẩn não mô cầu type C và type A có vắc xin ngừa bệnh.Tuy nhiên, trước nhu cầu chích ngừa quá nhiều của người dân TP trong những ngày qua, đến nay vắc-xin cũng không còn.
Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho biết cũng như một số bệnh nhiễm khuẩn khác, người nhiễm vi khuẩn não mô cầu có thể không phát bệnh (người lành mang mầm bệnh) hoặc phát bệnh từ nhẹ đến nặng. Do không thể nhận biết người mang vi khuẩn, nên cách phòng dịch tốt nhất là cho uống thuốc ngừa đại trà.
15 ca nhiễm enterovirus 71
Để chủ động ngăn chặn dịch bùng phát, từ 17 giờ ngày 23-3 đến 6 giờ sáng 24-3, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM thực hiện phun thuốc sát khuẩn chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức. Cùng lúc, toàn bộ những người đến giao dịch và làm việc tại chợ (khách vãng lai, người buôn bán, nhân viên bốc xếp, tài xế xe tải...) được uống kháng sinh Cyprofloxacin 500 mg để ngừa bệnh. Trong khi đó, tình hình bệnh tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. |
Trong khi đó, liên quan đến tình hình viêm não, ghi nhận tại Khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 1 đến chiều 23-3 cho thấy có 28 ca bị bệnh tay chân miệng còn nằm điều trị tại đây, trong đó 15 ca có nhiễm enterovirus 71. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm BV, có 3 ca bị biến chứng nặng đang được theo dõi sát. Khác với bệnh viêm não do não mô cầu, viêm não do enterovirus chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin ngừa bệnh. Bệnh xảy ra rất nhanh và ác tính, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Tử vong có khi chỉ xảy ra trong vòng 24 giờ. Tại BV Nhi Đồng 2, từ đầu năm đến nay, có 3 ca bệnh tay chân miệng, nhưng không có ca nào nhiễm enterovirus 71.
TP Cần Thơ: Chủ động phòng chống bệnh
Theo số liệu báo cáo chính thức của Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ, tính đến ngày 23-3, trên toàn địa bàn TP có 3 trường hợp bệnh nhân bị viêm não. Đến nay, các trường hợp trên đã bình phục. Hiện nay, tại Trung tâm Y tế dự phòng bình quân mỗi ngày nơi đây tiếp nhận tiêm ngừa khoảng 30 trường hợp. Hiện Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ đang phối hợp với các ngành hữu quan phát động chiến dịch toàn dân phòng chống dịch chủ động ở 100% ấp trên tất cả các xã, phường trong TP Cần Thơ.
Kiên Giang: 14 người tử vong
Đến ngày 23-3, tại BV Đa khoa Kiên Giang có 5 bệnh nhân viêm não đang nằm điều trị. Trước đó, Kiên Giang có thêm 1 ca tử vong. Như vậy, đến nay Kiên Giang có 74 ca viêm não (2 ca dương tính với enterovirus 71), trong đó 14 tử vong. Bệnh đã xảy ra trên 41 xã, phường tại 11/13 huyện, thị. Ngày 23-3, toàn bộ học sinh các trường mẫu giáo trên địa bàn thị trấn huyện Hòn Đất nghỉ học cho đến khi ngành y tế công bố hết dịch bệnh.
Bến Tre: 17 ca viêm não
Theo bác sĩ Hồ Trung Tiến, Trưởng Phòng Dịch tễ Trung tâm Y tế tỉnh Bến Tre, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 17 trường hợp bị mắc bệnh viêm não, trong đó có 2 ca não cấp. Trong tháng 3 này, tỉnh Bến Tre có thêm 3 trường hợp bị mắc bệnh viêm não, đã chuyển lên TPHCM, tính tới thời điểm hiện nay không có trường hợp nào tử vong.
ÔNG NGUYỄN VĂN BÌNH, CỤC PHÓ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG BỘ Y Tế: Tiêm phòng ồ ạt sẽ không hiệu quả! + Phóng viên: So với mọi năm, tỉ lệ mắc viêm não năm nay có xu hướng cao hơn, thưa ông?
+ Số bệnh nhân mắc viêm não liên tục tăng, Bộ Y tế đã có động thái gì để ngăn chặn nguy cơ bùng phát thành dịch lớn? - Ngày 21-3, Bộ Y tế đã cử các chuyên gia dịch tễ xuống Kiên Giang lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và hướng dẫn phác đồ điều trị cho các bệnh nhi. Công tác giám sát dịch tễ và triển khai biện pháp phòng chống đối với tất cả các loại dịch bệnh chứ không riêng viêm não vẫn được tích cực tiến hành ở các địa phương. Viện Pasteur TPHCM là đơn vị trực tiếp giám sát dịch tễ khu vực phía Nam. Tuần tới, Bộ Y tế sẽ cấp bổ sung 50 tấn hóa chất khử trùng Chloramine B cho các tỉnh phía Nam để khử trùng, tẩy uế môi trường. + Trong mấy ngày qua, người dân trong các vùng có bệnh hốt hoảng đổ xô đi chích ngừa. Việc làm này có nên khuyến khích? - Hiện đang xuất hiện 2 loại viêm não. Một là viêm não do vi khuẩn não mô cầu gây ra như ở quận 2, Thủ Đức- TPHCM. Đối với các trường hợp bị viêm não do vi khuẩn não mô cầu, hiện mới có vắc-xin phòng bệnh não mô cầu type A và C gây ra, còn type B và D chưa có vắc-xin phòng bệnh. Mỗi loại vắc-xin chỉ tiêm phòng cho một chủng virus nhất định. Theo tôi, trước khi đưa con em mình đi tiêm phòng, các bậc cha mẹ nên tìm hiểu kỹ về các loại vắc-xin và tác dụng phòng bệnh. Tránh tình trạng tiêm phòng ồ ạt sẽ không đem lại hiệu quả. ANH THƯ thực hiện |