Vi khuẩn tả biến chủng

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tây Nguyễn Khắc Hiền đề nghị, cần phải gọi đúng tên dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, có nguyên nhân do phẩy khuẩn tả hiện nay là dịch tả để người dân đề cao cảnh giác

Chiều qua (9-4), Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo sở y tế 18 tỉnh, TP triển khai công tác chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Hiện dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã xuất hiện ở cả 3 miền với 17 tỉnh, TP có bệnh nhân tả.

Phát hiện vi khuẩn tả ở sông Nhuệ

Những địa phương có số bệnh nhân tả mới đây nhất là TPHCM và Quảng Bình, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế bên cạnh 13 địa phương phát hiện bệnh nhân trước gồm: Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Nguyên. Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết, từ ngày 6-3 đến nay, cả nước đã có 854 trường hợp mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có 122 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả. Số bệnh nhân mắc bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm và tiêu chảy cấp có nguyên nhân từ phẩy khuẩn tả hiện vẫn tập trung nhiều nhất ở Hà Nội với hơn 700 ca thuộc 13/14 quận, huyện.

img
Nạo vét hồ Linh Quang (Hà Nội)

Tại cuộc họp khẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tây Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh, cần phải gọi đúng tên dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, có nguyên nhân do phẩy khuẩn tả hiện nay là dịch tả để người dân đề cao cảnh giác. Bởi vì, ở Hà Tây dịch đang diễn biến rất phức tạp với 48 bệnh nhân tả tại 7/14 quận, huyện nhưng người dân thờ ơ với dịch. Đáng nói, tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (nơi phát hiện 43 bệnh nhân tả) hiện có 30 gia đình sống dọc bờ sông Nhuệ, trong đó nhiều hộ đang “đổ” thẳng chất thải xuống sông này. Kết quả xét nghiệm mới đây cho thấy mẫu nước của sông này cũng có phẩy khuẩn tả!

Đề nghị WHO cung cấp thông tin

Trước nguy cơ lây lan của dịch, một số địa phương trong đó có Hải Phòng, đã ra chỉ thị tạm ngừng bán rau sống, mắm tôm, gỏi.

Nhận định về đợt dịch tả này, TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết thêm, chủng vi khuẩn tả xuất hiện trong 3 đợt dịch từ cuối năm 2007 đến nay phân lập được đều là V.Cholerae O1. Trong khi đó, chủng vi khuẩn tả ở các vụ dịch năm 2000, 2002, 2004 tại phía Bắc đều khác với chủng cũ. Nhiều khả năng, vi khuẩn tả hiện nay là do xâm nhập từ bên ngoài. Hiện Bộ Y tế đã đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp thông tin về các tuýp vi khuẩn tả xuất hiện tại một số quốc gia láng giềng để VN đối chiếu, tìm ra nguồn.

Cũng trong sáng 9-4, Sở GTCC Hà Nội và các cơ quan chức năng đã tiến hành phát quang các cây dại và nạo vét hồ Linh Quang. Dự kiến, hồ này sẽ được làm sạch trong vòng một tuần. Được biết, sau khi đổ hơn 1 tấn hóa chất xuống hồ Linh Quang, các xét nghiệm mẫu nước hồ mới nhất đã cho kết quả âm tính với khuẩn tả.

Giám sát chặt thực phẩm trong lưu thông

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có công điện khẩn số 544/DPMT-DT gửi giám đốc sở y tế, giám đốc trung tâm y tế dự phòng 64 tỉnh, TP.

Theo đó, cần tăng cường giám sát phát hiện sớm và xử lý ổ dịch kịp thời, khoanh vùng dịch, vệ sinh tiệt trùng môi trường, không để dịch lây lan sang khu vực khác, giám sát chặt chẽ các trường hợp tiêu chảy cấp tại bệnh viện và cộng đồng trên địa bàn. Hướng dẫn nhân dân ăn chín, uống sôi, vệ sinh cá nhân. Cảnh báo nhân dân không dùng phân tươi bón, tưới rau, không sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn. Tăng cường giám sát, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm không rõ nguồn gốc đang lưu thông trên thị trường...

 

>>> TPHCM xuất hiện ca nhiễm tả đầu tiên

>>> Tiêu chảy cấp ư ? Chưa ai biết sợ !

>>> Tất cả đều nhiễm vi khuẩn gây tiêu chảy cấp !

>>> Người dân thờ ơ với dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm

>>> Dịch tiêu chảy cấp bùng phát trở lại