Việt Nam chuẩn bị ghép tụy và phổi
(NLĐ) - Gần 100 bệnh nhân là những người đã được ghép tạng, đang chờ hiến tạng đã tham dự buổi mít tinh hưởng ứng ngày toàn thế giới phòng chống bệnh thận, với chủ đề “Hiến tặng mô, tạng - Hồi sinh sự sống”, tổ chức tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sáng 8-3.
Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, ca ghép thận đầu tiên ở Việt Nam được thực hiện năm 1992. Từ đó đến nay đã có gần 500 bệnh nhân được ghép thận. Đây là biện pháp điều trị tốt nhất đối với những bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối. Hiện các trung tâm ghép tạng tại Việt Nam đang nghiên cứu chuẩn bị ghép tụy, ghép phổi.