Xét nghiệm máu 37 người thân bệnh nhân nhiễm cúm A H5N1
(NLĐ) - TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cho biết đến ngày 11-1, 37 người thân có tiếp xúc mật thiết với bệnh nhân Bùi Thị T. (8 tuổi, ở huyện Bá Thước - Thanh Hóa, bị nhiễm cúm A H5N1) đã được xét nghiệm máu và đều cho kết quả âm tính với virus cúm A H5N1. Sức khỏe T. hiện đã ổn định.
Theo PGS-TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kết quả nghiên cứu giám sát các chủng virus cúm A H5N1 gần đây của viện cho thấy virus cúm A H5N1 vẫn là chủng gây bệnh có độc lực cao. Do đó, trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần được xét nghiệm và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, một số chuyên gia dịch tễ đánh giá việc cháu T. hồi phục sức khỏe khá nhanh cho thấy virus cúm A H5N1 chưa có dấu hiệu biến đổi với độc lực mạnh hơn.