Xử lý nghiêm các bác sĩ lạm dụng thuốc Peritol
Báo Người Lao Động số ra ngày 4 và 5-12 đã đăng loạt bài “Sự thật đáng sợ đằng sau thuốc trị biếng ăn”. Sau bài báo này, tiến sĩ Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế đã khẳng định với Báo Người Lao Động: “Bộ Y tế sẽ xử lý nghiêm các bác sĩ lạm dụng thuốc Peritol để trị chứng biếng ăn cho trẻ em. Nếu bác sĩ kê đơn sai có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động”. Ông Quang bày tỏ sự bức xúc và cho biết đã chỉ đạo Cục Quản lý Dược VN nghiên cứu rõ về thuốc Peritol theo y văn thế giới để trả lời bạn đọc.
Thừa lệnh Thứ trưởng Cao Minh Quang, ngày 7-12, Cục Quản lý Dược VN đã có văn bản trả lời Báo Người Lao Động về việc chỉ định sử dụng thuốc Peritol. Theo văn bản này, thuốc Peritol chứa hoạt chất cyproheptadine đã được Bộ Y tế cấp 2 số đăng ký lưu hành trên thị trường với dạng bào chế xirô và viên nén. Cyproheptadine là hoạt chất thuộc nhóm kháng histamine, được chỉ định trong các trường hợp dị ứng (như mày đay cấp và mạn tính, ngoại ban, ngứa, viêm mũi dị ứng...). Bên cạnh đó, cyproheptadine còn có tác dụng kháng serotonin, do vậy có tác dụng làm tăng cân, kích thích thèm ăn, có thể sử dụng cho bệnh nhân suy nhược cơ thể, kiệt sức... Tuy nhiên, thuốc chống chỉ định cho bệnh nhân dị ứng với các thành phần của thuốc, hen cấp tính, phụ nữ có thai và cho con bú... đặc biệt không nên sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi.
Về việc chỉ định sử dụng Peritol cho bệnh nhân biếng ăn, Cục Quản lý Dược VN yêu cầu: Thuốc Peritol chỉ được chỉ định khi có sự thăm khám của bác sĩ, tùy thuộc vào từng cơ thể bệnh nhân mà bác sĩ có chỉ định sử dụng cho phù hợp. Trong quá trình điều trị, việc cân nhắc lợi ích điều trị của thuốc được đặt lên hàng đầu. Việc biếng ăn ở trẻ nhỏ do rất nhiều nguyên nhân khác nhau và chỉ phát hiện nguyên nhân thông qua quá trình thăm khám cẩn thận, với đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng.
Cùng ngày, ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược VN, đã ký văn bản gửi sở y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về việc sử dụng Peritol trong điều trị. Tại văn bản này, Cục Quản lý Dược VN cho biết ngày 20-4-2005 cơ quan này đã có công văn số 2929/QLD-CL về việc cảnh báo ngừng thuốc tăng phì hoàn, trong đó có cảnh báo việc sử dụng thuốc cyproheptadine cho bệnh nhân nhất là bệnh nhi. Tuy nhiên, gần đây tại một số địa phương đã lạm dụng thuốc Peritol (chứa hoạt chất cyproheptadine) để điều trị biếng ăn cho trẻ em. Theo đó, Cục Quản lý Dược VN yêu cầu các đơn vị trên thông báo cho các đơn vị điều trị biết và lưu ý đến các tác dụng không mong muốn của thuốc Peritol, tránh tình trạng lạm dụng thuốc và đặc biệt không sử dụng thuốc Peritol cho trẻ dưới 2 tuổi.