Yêu cầu ngừng bán sữa Enfagrow ghi hàm lượng acid folic 7300 mcg

Sáng 19-8, giáo sư - tiến sĩ Phan Thị Kim- Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (QLCLVSATTP) - đã chủ trì cuộc họp để giải quyết vấn đề sữa Enfagrow có hàm lượng acid folic ghi trên nhãn cao bất thường (7300mcg/100g bột sữa) mà Báo Người Lao Ðộng (số ra ngày 14, 16, 17-8), Ðài Truyền hình TPHCM, Báo Tin tức, Báo Nông nghiệp Việt Nam... đã nêu.

Thành phần dự họp ngoài giáo sư - tiến sĩ Phan Thị Kim, ông Chu Quốc Lập - Phó Cục trưởng Cục QLCLVSATTP, ông Hoàng Thủy Tiến - Chánh Văn phòng Cục QLCLVSATTP, còn có ông Trần Quang Trung - Chánh Thanh tra Bộ Y tế, ông Lê Nhân Tuấn - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội và một số thanh tra viên của bộ, Sở Y tế Hà Nội...

Ðông đảo phóng viên báo chí đã có mặt tại Cục QLCLVSATTP nhưng không ai được tham dự vì lý do “họp nội bộ”. Ngay sau khi kết thúc buổi họp, ông Trần Quang Trung, cho biết bộ đã tiếp nhận gần như đầy đủ các thông tin từ báo chí và phía nhà sản xuất liên quan đến hiện tượng sữa Enfagrow ghi hàm lượng acid folic cao vọt bất bình thường.

Chánh Thanh tra Trần Quang Trung nhấn mạnh: Mặc dù nhà sản xuất giải trình sản phẩm sữa Enfagrow nhập khẩu có 1 số lô có lỗi về nhãn mác, nhưng sau buổi họp này, các cơ quan chức năng của bộ đã quyết định lấy mẫu các lô có ghi hàm lượng acid folic quá cao để kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm sẽ khẳng định sản phẩm chỉ sai về nhãn mác hay sai cả thành phần bên trong. Khi đó bộ sẽ có hướng xử lý quyết liệt hơn.

Một lãnh đạo Cục QLCLVSATTP cho biết, dự kiến có ba khả năng xảy ra: Một, đó là hàng giả. Hai, chỉ sai về nhãn mác. Ba, sai cả thành phần bên trong. Tuy nhiên, khả năng hàng giả đã bị loại trừ vì phía nhà sản xuất đã thừa nhận có lỗi. Khi các nhà báo hỏi đại diện Cục QLCLVSATTP về việc tại sao khi phát hiện có sai phạm nhà sản xuất, phân phối không công bố, thu hồi ngay... lại có hành động dán tem khuyến mãi “Quà tặng thông minh” để che lấp chỉ số sai sót, vị đại diện này cho biết: “Hiện cục vẫn chưa nhận được lời giải thích nào về việc này”.

Theo tin từ Bộ Y tế, chiều 19-8, tại buổi giao ban lãnh đạo Bộ Y tế, Cục QLCLVSATTP đã chính thức báo cáo tình hình sai sót của sữa Enfagrow. Bộ Y tế quyết định thành lập Ðoàn Thanh tra liên ngành để xem xét, xử lý. Ðặc biệt là việc xác định xem có đúng là chỉ sai về nhãn mác hay sai cả hàm lượng acid folic và một số chỉ tiêu khác trong sữa. Trước mắt, trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm, cục yêu cầu ngừng việc bán sản phẩm này, thu hồi các lô sữa có hàm lượng acid folic cao đột biến (ghi trên nhãn).

 

 Ông Nguyễn Ðức Thịnh – Cục Phó cục Quản lý Thị trường Bộ Thương mại:   Sẽ xử lý ngay vi phạm dán tem "Quà tặng thông minh" sai chỗ trên hộp Enfagrow

 

Dán tem khuyến mại do doanh nghiệp tự quyết định vì đây là nội dung không bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa. Không có quy định phải dán tem khuyến mãi ở vị trí nào trên sản phẩm nhưng việc dán tem như đối với các hộp sữa B (Báo Người Lao Ðộng đã nêu) là vi phạm quy chế ghi nhãn hãng hóa, vì theo quy chế, phần nội dung ghi thêm (nội dung không bắt buộc) phải đảm bảo “không được che khuất hoặc làm hiểu sai lệch những nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa". Vi phạm này sẽ phải chịu phạt tiền theo luật định và bị buộc phải khắc phục vi phạm.

Từ thông tin báo nêu, Cục Quản lý Thị trường sẽ nhanh chóng chỉ đạo các chi cục tiến hành kiểm tra thị trường để xử phạt các sản phẩm sữa Enfagrow dán tem khuyến mãi sai quy chế, đồng thời yêu cầu nhà sản xuất phải dán lại tem ở vị trí thích hợp trên hộp sữa.

 

**

*

73 ý kiến thắc mắc trong 24 giờ qua

 

Một bạn đọc ở đường Duy Tân, quận Phú Nhuận - TPHCM đã đưa cả hồ sơ bệnh án của con họ từng điều trị ở Bệnh viện Nhi Ðồng và Bệnh viện Da liễu TPHCM. Theo bạn đọc này, cách đây hơn một tháng, mặt con gái họ,  cháu T.T.P, 11 tuổi, có uống sữa Enfagrow, bị sưng phù, người nổi từng mảng đỏ, ngứa. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị dị ứng thức ăn. Sau khi kiêng cữ mọi loại thức ăn nghi ngờ gây dị ứng như: thịt gà, bò, các loại hải sản... đồng thời uống thuốc do bác sĩ kê toa, bệnh của cháu vẫn không hết và vẫn còn nổi nốt đỏ. Sau khi Báo Người Lao Ðộng có đăng bài về loại sữa Enfagrow có hàm lượng acid folic cao bất thường trên nhãn, anh sợ quá không cho cháu uống sữa đó nữa. Ngay sau khi ngưng dùng sữa Enfagrow hàm lượng acid folic 7300 mcg, bệnh của cháu khỏi hẳn. Ngày 19-8, anh gửi đến tòa soạn Báo Người Lao Ðộng 4 lon sữa có nhãn ghi 7300mcg/100g bột sữa mà con anh đã dùng.

Mặc dù ngày thứ bảy và chủ nhật nhưng hộp thư thoại và đường dây nóng của Báo Người Lao Ðộng vẫn liên tục nhận được ý kiến của bạn đọc tỏ ra lo ngại về vấn đề này. Chỉ tính riêng ngày thứ hai, 19-8, Báo Người Lao Ðộng đã nhận được 73 ý kiến của người tiêu dùng gửi đến từ TPHCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

 Một số bạn đọc khác không quản ngại công sức đã đem đến Báo Người Lao Ðộng những hộp sữa đã và đang dùng có hàm lượng acid folic ghi trên nhãn là 7300mcg/100g bột sữa. Một số bạn đọc cũng đã yên tâm phần nào khi thấy Bộ Y tế chính thức vào cuộc và tất cả đều mong nhận được câu trả lời của Bộ Y tế càng sớm càng tốt.