Lăng ba vi bộ
Lăng ba vi bộ là một bí kíp trong bộ sách chưởng Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, trong đó nhà văn này để cho một nhân vật rất được nữ độc giả yêu mến là Đoàn Dự tình cờ luyện được tuyệt kỹ di chuyển thần kỳ chiếu theo 64 quẻ trong Kinh Dịch. Ủa, đang tản mạn cùng World Cup mà, sao lại đem chuyện chưởng vô đây?
Chẳng là xem những cầu thủ đội Đức chạy trên sân cỏ, được thu nhỏ trong cái tivi, tôi thấy họ tiến thoái rất nhanh, giống như con lăng quăng. Đành rằng họ trẻ, khỏe, chân dài nhưng tốc độ và phong cách di chuyển của họ khiến tôi nhớ tới mấy cảnh hơi hoang đường nhưng rất ấn tượng trong phim chưởng, khi các diễn viên đấu võ trên mái nhà hay trong rừng trúc, thân thể nhẹ hẫng như không, như bay. Tôi đâm hồ nghi: Hay là mấy cậu Tây này biết khinh công?
Cái gì muốn biết thì tra gú gồ (website tìm kiếm Google)! Hóa ra nghi vấn của tôi có cơ sở. Lục lại những tư liệu viết hồi World Cup lần trước, thấy có thông tin phương trượng Thiếu Lâm tự được mời đến Đức xem bóng đá. Ông chủ tịch LĐBĐ hẳn muốn mượn nhân vật văn hóa Đông phương để quảng bá tinh hoa văn hóa Tây phương.
Dù sao cũng có bằng chứng các tay huấn luyện cầu thủ bóng đá Đức có vận dụng võ thuật Thiếu Lâm vào nghệ thuật bóng đá. Nguồn tin từ diễn đàn thể thao thế giới tiết lộ là một tháng trước khi đi thi đấu World Cup, toàn đội tuyển Đức vô chùa học thiền và luyện tập khinh công.
Theo nguồn tin này, cầu thủ Đức “sau khi luyện thành công tuyệt kỹ lăng ba vi bộ, thân nhẹ như chim yến, có thể trong vạn quân dẫn banh từ Đông sang Tây, nhẹ nhàng thoát khỏi phòng thủ của đối thủ, từ chỗ bị vây kín, đạt tới sút thành công, một trận đấu đạt 4 quả như chơi.”
Theo phương trượng Thiếu Lâm tự Thích Vĩnh Tính, cảnh giới tối cao của công phu võ lâm là “thiền võ hợp nhất”, tăng nhân dựa vào nguyên lý võ thuật khổ luyện đến khi đạt tới trình độ “quyền vô quyền, ý vô ý, trong vô ý mới là chân ý” thì thấm nhuần vô ngã của thiền tông. Trong công phu Thiếu Lâm, thiền là linh hồn, võ là hình thức biểu hiện của thần.
Theo dân Tây, võ thuật Thiếu Lâm là một loạt kỹ năng và mánh lới (a series of skills and tricks) kiến lập trên cơ sở hiểu biết y học của Trung Hoa cổ đại, phù hợp quy luật vận động của thân thể con người. Bóng đá chủ yếu là vận động thân thể (cùng trái banh). Còn thiền là một dạng tâm lý liệu pháp.
Thiếu Lâm lấy thiền tâm vận võ, HLV Đức chớp được bí kíp này áp dụng cho các cầu thủ Đức trong World Cup. Trước trận đấu, cầu thủ ngồi thiền, vượt qua tâm công lợi, lấy thiền tu tâm, đạt tới “thiền cầu hợp nhất” rồi thì tự nhiên đạt được cảnh giới tối cao, sút banh như lủm kẹo!