"Thành phố gỗ" ở Thụy Điển
Việc 70% diện tích Thụy Điển có rừng bao phủ càng giúp nước này duy trì truyền thống xây dựng bằng gỗ
Dù hoạt động xây dựng diễn ra nhộn nhịp song bên trong công trường của một trường trung học ở Sickla, một khu công nghiệp cũ phía Nam thủ đô Stockholm - Thụy Điển, lại vô cùng yên tĩnh, không có âm thanh khoan đục hay tiếng đập vào tường bê-tông. Đây là nơi được công ty phát triển bất động sản Atrium Ljungberg mô tả là "dự án gỗ lớn nhất thế giới".
Tại đây, mùi gỗ không lẫn vào đâu được và vật liệu này hiện diện khắp nơi - từ các cột, dầm glulam (gỗ dán nhiều lớp hay gỗ laminate) đến các tấm sàn, trần và cầu thang bằng CLT (gỗ ép chéo). CLT có độ cứng và độ bền tương đương bê-tông nhưng nhẹ hơn và thi công nhanh hơn nhiều.
Ông Niklas Häggström, giám đốc khu vực dự án của Atrium Ljungberg - người chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ dự án Wood City (Thành phố gỗ), cho tờ The Guardian biết tổng cộng có 25 khu dân cư trải rộng trên diện tích 25 ha. Những tòa nhà đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2025, giai đoạn tiếp theo gồm 2.000 căn hộ sẽ được thực hiện vào năm 2027. Nhờ sử dụng gỗ, Atrium Ljungberg có thể xây dựng 1.000 m2 mỗi tuần, gấp đôi tốc độ xây bằng bê-tông - theo ông Häggström.

Phối cảnh các tòa nhà bằng gỗ trong dự án “Thành phố gỗ” ở Sickla, thủ đô Stockholm - Thụy Điển Ảnh: THE GUARDIAN
Năm 2022, hãng Atrium Ljungberg đặt mục tiêu đầy tham vọng là trung hòa carbon vào năm 2030. Chỉ riêng việc chọn gỗ làm vật liệu kết cấu đã giúp công ty giảm khoảng 40% tác động đến khí hậu - theo các nhà nghiên cứu tại Trường ĐH Linköping.
Một nghiên cứu chỉ ra nếu các công ty khác cũng dùng gỗ thay cho bê-tông và thép trong 80% công trình xây mới như Atrium Ljungberg, lượng khí thải ngành xây dựng ở châu Âu có thể giảm phân nửa.
Trước năm 1994, quy chuẩn xây dựng Thụy Điển hạn chế sử dụng gỗ trong các công trình cao hơn 2 tầng, chủ yếu vì lo ngại cháy nổ. Nhưng các quy định này đã được sửa đổi, miễn là gỗ xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn, ổn định kết cấu và cách âm. Việc 70% diện tích Thụy Điển có rừng bao phủ càng giúp nước này duy trì truyền thống xây dựng bằng gỗ, bao gồm dự án Trung tâm Văn hóa Sara ở TP Skellefteå - tòa nhà bằng gỗ cao nhất vùng Bắc Âu với 20 tầng.
Bắc Âu còn có các công trình như Wood City ở Helsinki - Phần Lan, tòa nhà 18 tầng Mjøstårnet ở Brumunddal - Na Uy… Rộng ra thế giới, có thể kể đến Gaia - tòa nhà bằng gỗ trong khuôn viên Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) tại Singapore; trụ sở công ty phần mềm Atlassian ở TP Sydney - Úc…