Tháo dỡ, chuyển đồ đạc khỏi tòa nhà "hàm cá mập" để chuẩn bị phá dỡ

(NLĐO)- Nhiều cửa hàng kinh doanh đã bắt đầu tháo dỡ nội thất, di chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng cho chủ sở hữu tòa nhà "hàm cá mập".

Chiều nay 21-4, một số nhà hàng, quán cà phê thuê địa điểm kinh doanh tại tòa nhà "hàm cá mập" (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã dừng kinh doanh và tháo dỡ đồ đạc, bàn giao mặt bằng để chuẩn bị cho công tác phá dỡ.

Tháo dỡ, chuyển đồ đạc khỏi tòa nhà "hàm cá mập" để chuẩn bị phá dỡ- Ảnh 1.

Từ tầng 4 đến tầng 6 của tòa nhà đã ngừng kinh doanh

Theo ghi nhận, chiều nay những cửa hàng kinh doanh tại tầng 4 đến tầng 6 của tòa nhà đã ngừng kinh doanh, bắt đầu tháo dỡ những trang thiết bị như điều hoà, nội thất. Còn khu vực tầng 1, 2, 3 tòa nhà vẫn tiếp tục kinh doanh.

Theo một lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, trong ngày 21-4, một số đơn vị kinh doanh đã cho người tháo dỡ nội thất, di chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng cho chủ sở hữu tòa nhà "hàm cá mập". Đây là việc chuẩn bị cho công tác phá dỡ, cải tạo chỉnh trang lại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục theo kế hoạch của TP Hà Nội. Dự kiến sau ngày 30-4, công tác phá dỡ tòa nhà sẽ được tiến hành.

Liên quan đến dự án đầu tư cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, trước đó ngày 19-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị hoàn thành giải phóng mặt bằng ngày 30-4, hoàn thành đầu tư xây dựng phần nổi ngày 2-9.

Tháo dỡ, chuyển đồ đạc khỏi tòa nhà "hàm cá mập" để chuẩn bị phá dỡ- Ảnh 2.

Một số đơn vị kinh doanh đã cho người tháo dỡ nội thất, di chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng cho chủ sở hữu tòa nhà

Để đầu tư cải tạo quảng trường này, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nêu rõ giải pháp cụ thể phá bỏ tòa nhà "hàm cá mập"; nghiên cứu, đề xuất, bố trí 3 tầng hầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng (sau khi dỡ bỏ tòa nhà "hàm cá mập") để bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1, khu vực đỗ xe tại tầng hầm 2, 3. Trường hợp không bố trí đỗ xe, có thể sử dụng thành không gian lưỡng dụng.

Tháo dỡ, chuyển đồ đạc khỏi tòa nhà "hàm cá mập" để chuẩn bị phá dỡ- Ảnh 3.

Các biển quảng cáo đang được phá dỡ

Trong quá trình nghiên cứu phương án tổ chức không gian quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ xem xét cụ thể việc tổ chức không gian, lối lên xuống hầm, giải pháp tổ chức giao thông, cảnh quan đối với các khu vực, công trình xung quanh, vị trí bố trí sân, khán đài, vị trí bố trí "Tháp ánh sáng", phương án bố trí, sắp xếp cây xanh (có giải pháp phù hợp đối với các cây di sản), phương án chiếu sáng…

Tháo dỡ, chuyển đồ đạc khỏi tòa nhà "hàm cá mập" để chuẩn bị phá dỡ- Ảnh 4.

Tháo dỡ, chuyển đồ đạc khỏi tòa nhà "hàm cá mập" để chuẩn bị phá dỡ- Ảnh 5.

Bên trong nhiều đồ nội thất, thiết bị đang được thu dọn

Tháo dỡ, chuyển đồ đạc khỏi tòa nhà "hàm cá mập" để chuẩn bị phá dỡ- Ảnh 6.

Tháo dỡ, chuyển đồ đạc khỏi tòa nhà "hàm cá mập" để chuẩn bị phá dỡ- Ảnh 7.

Nhân viên bê đồ di dời khỏi tòa nhà

Tòa nhà "hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991 - 1993 trên diện tích đất khoảng 390 m2, cao 6 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 1.600 m2. Tòa nhà do Tổng công ty Vận tải Hà Nội quản lý.