Căng thẳng Nga - Phần Lan leo thang

(NLĐO) - Ngày 6-7, Nga thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao từ Phần Lan, nước láng giềng vừa trở thành thành viên mới nhất của NATO.

Hồi tháng trước, Phần Lan cho biết họ đã trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc "làm việc trong lĩnh vực tình báo". Động thái của Nga ngày 6-7 được cho là trả đũa bước đi này của Phần Lan.

Bộ Ngoại giao Nga cũng thông báo Moscow quyết định đóng cửa lãnh sự quán Phần Lan tại TP St. Petersburg - Nga, đồng thời cáo buộc Phần Lan theo đuổi chính sách "đối đầu" với Nga.

Căng thẳng Nga - Phần Lan leo thang - Ảnh 1.

Cờ Phần Lan (phải) và Liên minh châu Âu bên ngoài Đại sứ quán Phần Lan ở Moscow. Ảnh: Reuters

"Cần lưu ý những gì đang được thảo luận về việc Phần Lan gia nhập NATO là mối đe dọa đối với an ninh của Nga, khuyến khích Kiev tham gia xung đột và bơm vũ khí phương Tây cho nước này. Rõ ràng đó là các hành động thù địch chống lại đất nước chúng ta" - Bộ Ngoại giao Nga nói.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto mô tả biện pháp trả đũa trên của Nga là "phản ứng cứng rắn và không tương xứng với quyết định trục xuất nhà ngoại giao Nga của Phần Lan". Ông nói Phần Lan đang chuẩn bị đáp trả bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Turku.

Trước đó, Euro News hôm 1-7 đưa tin khoảng 40 nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán của Nga đã bị trục xuất khỏi Romania trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước xấu đi liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. 

Moscow đã tổ chức một chuyến bay đặc biệt để đưa các nhà ngoại giao, nhân viên đại sứ quán và thành viên gia đình họ ra khỏi Bucharest.  Số lượng nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Romania đã bị cắt giảm hơn một nửa kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái.