Thông tin vụ 1 thực tập sinh Việt Nam bị bắt tại Nhật
(NLĐO) - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ việc 1 thực tập sinh Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản
Ngày 27-7, truyền thông tỉnh Saga (Nhật Bản) đưa tin về vụ việc 1 nam thanh niên quốc tịch Việt Nam tên Đ.D.K (24 tuổi) bị cảnh sát thành phố Imari (tỉnh Saga, Nhật Bản) bắt giữ do tình nghi đột nhập trái phép, giết người, gây thương tích và cướp tài sản.
Thực tập sinh sang Nhật chưa đầy 2 năm
Theo thông tin ban đầu, nghi phạm bị cáo buộc đã dùng dao sát hại bà Mukumoto Maiko (40 tuổi), làm bị thương mẹ nạn nhân (70 tuổi) và cướp 11.000 Yen. Đến ngày 28-7, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Đ.D.K tại ký túc xá.
Qua xác minh từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản, thực tập sinh Đ.D.K sinh ngày 01-12-2000, quê Thanh Hóa. Đ.D.K được Công ty TNHH Phát thanh Truyền hình Thông tin và Hợp tác Quốc tế (EMICO., LTD) phái cử sang Nhật Bản ngày 5-12-2023, làm việc trong ngành chế biến gia cầm tại Công ty JA Foods Saga thông qua nghiệp đoàn Fukuoka Joho Business.
Gấp rút sang Nhật để thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu Ban Quản lý lao động tại Nhật Bản theo dõi sát sao, phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Hôm nay, 30-7, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành Công văn yêu cầu EMICO thực hiện khẩn trương các nội dung:
Cử đại diện sang Nhật để làm việc với cơ quan chức năng, nghiệp đoàn và công ty tiếp nhận; đồng thời thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. Rà soát toàn bộ quy trình tuyển chọn, đào tạo, quản lý thực tập sinh liên quan đến vụ việc của Đ.D.K. Báo cáo đầy đủ bằng văn bản gửi về Cục và Ban Quản lý tại Nhật để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
Cục Quản lý lao động ngoài nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xử lý đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ hình ảnh và quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam tại nước ngoài.