Nếu gửi tiết kiệm, chọn VNĐ hay USD?
Qua tổng hợp thực tế từ các NH trên địa bàn, NH Nhà nước Chi nhánh TPHCM cho biết: Bắt đầu xuất hiện hiện tượng chuyển dịch tiền gửi từ VNĐ sang ngoại tệ (chủ yếu là USD) nhưng chưa đáng kể.
Chẳng hạn tháng 1-2004, tốc độ tăng trưởng của tiền gửi VNĐ là 1,77%, ngoại tệ tăng 3,08% thì đến tháng 3-2004, tỉ lệ này là 1,46% (VNĐ) và 5,68% (đối với ngoại tệ). Thế nhưng đến tháng 4-2004, tiền gửi VNĐ tăng 4,40%, trong khi tiền gửi ngoại tệ giảm 0,14%. Số liệu tháng 5 chưa thống kê đầy đủ nhưng mức tăng của ngoại tệ dự báo cũng chỉ vài phần trăm... Về cơ cấu tiền gửi, trong tổng số vốn huy động đến ngày 31-5 đạt 139.300 tỉ đồng thì có tới hơn
2/3 là tiền gửi VNĐ (86.600 tỉ đồng).
Ông Phạm Văn Thiệt, Tổng Giám đốc NH Á Châu (ACB), cho hay: Trong các nhóm khách hàng gửi tiền vào NH, thì chỉ đối tượng khách hàng là các nhà đầu tư có nguồn vốn lớn, trước những thời điểm giá cả biến động phức tạp, thường mới cân nhắc để có thể chuyển đổi từ USD sang VNĐ hay ngược lại. Còn hầu hết khách hàng vẫn là “có gì gửi nấy” (có VNĐ gửi VNĐ, có USD gửi USD). Tương tự, ông Nguyễn Phước Thanh phân tích thêm: Do lãi suất tiền gửi USD hiện nay rất thấp, loại kỳ hạn dưới 12 tháng chỉ từ 1% - 2%/năm, tùy kỳ hạn, cho nên người gửi USD ít quan tâm nhiều đến lãi suất mà chủ yếu nhắm đến mục đích bảo toàn vốn và trông chờ vào khoản lợi nhuận do tỉ giá tăng. Tuy nhiên, thực tế từ đầu năm đến nay, tỉ giá USD mới chỉ tăng khoảng 0,76%, trong đó, riêng tháng 5 tăng 0,28%. Vì vậy, trong thời gian qua, gửi USD là không hiệu quả bằng VNĐ (lãi suất VNĐ hiện nay khoảng gần 8%/ năm).
Hiện nay nhiều người có tiền đang nhắm vào USD với hy vọng sắp tới đồng tiền này sẽ có giá hơn, nhất là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất cơ bản, điều mà các nhà phân tích đang dự báo, chỉ còn là vấn đề thời gian. Một khi lãi suất cơ bản tăng cao, đồng USD sẽ lên giá và rất có thể lãi suất tiền gửi USD trong nước cũng sẽ tăng... Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều NH tại TPHCM dự báo: Trong năm 2004, cao lắm thì lãi suất cơ bản cũng chỉ tăng từ 50% - 100%, nghĩa là từ mức lãi suất 1%/năm hiện tại lên 1,5% - 2%/năm. Mức tăng này, nếu có, cũng chưa thể tạo nên một biến động lớn về tỉ giá cũng như lãi suất đối với đồng USD trên thị trường tiền tệ trong nước.