Nguy hiểm từ các chất tẩy rửa, diệt côn trùng
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại chất tẩy rửa, diệt côn trùng. Không thể phủ nhận hiệu quả và tính tiện ích của các sản phẩm này. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn cảnh báo nếu khách hàng sử dụng tùy tiện, không đúng cách sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe.
Các sản phẩm tẩy rửa hiện có rất nhiều loại như: nước rửa chén, lau sàn nhà, lau bàn ghế, vệ sinh bếp, vệ sinh tủ lạnh, rửa kính, khử mùi... với đủ dạng lỏng, kem, bột, viên nén. Có cả loại sản phẩm đa năng vừa có tác dụng làm sạch vật dụng trong nhà đồng thời có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng, đuổi côn trùng.
Sử dụng nhiều hóa chất độc hại
Chọn mua và sử dụng an toàn
Khi chọn mua các chất tẩy rửa, khử mùi, diệt côn trùng nên chọn sản phẩm có thương hiệu uy tín, được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận an toàn cho người sử dụng. Cần xem xét kỹ bao bì cũng như các thông số kỹ thuật, thành phần. Nên chọn loại càng ít chức năng càng tốt, không nên sử dụng sản phẩm đa năng do có nhiều hoạt chất không có lợi cho sức khỏe, hiệu quả sử dụng không cao. Khi sử dụng nên mang bao tay, khẩu trang. Tẩy rửa xong nên rửa lại bằng nước sạch thật kỹ.
Đối với sản phẩm xịt muỗi, khi sử dụng nên mang khẩu trang, tắt quạt trong phòng để tránh hóa chất bay vô mặt, vô người. Xịt thuốc xong nên đóng cửa phòng, không cho người vào phòng tối thiểu khoảng 10 phút để thuốc phân tán, bay hơi. Không được để thuốc tiếp xúc với da, mắt, mũi. Không được xịt thuốc trong khu vực để thực phẩm, nồi niêu, soong chảo, chén đĩa... Đối với phấn diệt kiến, gián tuyệt đối không được để trẻ em tiếp xúc.
L.G-N.H |
Hầu hết các sản phẩm này chỉ ghi trên bao bì với thành phần chung chung như: chất hoạt động bề mặt, hương liệu, màu, chất bảo quản hay phụ gia. Nhưng các nhà chuyên môn cho biết mỗi hoạt chất dùng để sản xuất chất tẩy rửa có đến hàng trăm loại, trong đó đa số là những hóa chất độc hại không an toàn cho người sử dụng, nhất là các sản phẩm không nhãn hiệu, hoặc nhãn hiệu tự đặt, được đóng gói trong chai nhựa, can nhựa. Ông V.Q.D ở quận 3 - TPHCM có thâm niên trên chục năm trong nghề pha chế chất tẩy rửa, tiết lộ: Nguyên liệu mua từ chợ Kim Biên, TPHCM với giá từ 50.000 đồng - 120.000 đồng/kg (đối với chất hoạt động bề mặt), tùy loại và tùy phụ gia chất nền; giá hương liệu khoảng 10.000 đồng/100 gam. “Với ngần ấy nguyên liệu có thể pha chế được khoảng 200 lít chất tẩy rửa, bán giá 2.000 đồng/lít là có lãi” - ông D. khoe.
Tiến sĩ Phạm Thành Quân, Phó trưởng Khoa Công nghệ Hóa học Đại học Bách khoa TPHCM, cho biết: Chất hoạt động bề mặt là thành phần chính trong sản phẩm tẩy rửa. Xu hướng trên thế giới hiện nay người ta sử dụng những chất phân hủy sinh học. Tuy nhiên, những chất này có giá thành rất đắt, cho nên các nhà sản xuất trong nước ít sử dụng mà thường sử dụng các loại hóa chất độc hại, khi thải ra môi trường sẽ phá hủy hệ sinh thái. Đối với người sử dụng trực tiếp thường bị khô da do bị thẩm thấu, gây đột biến da, da bị mỏng. Trường hợp nặng có thể bị ung thư da, do tế bào da bị phá hủy. Khi tiếp xúc với ánh sáng quá trình phá hủy da nhanh hơn. Đối với các chất phụ gia, màu, hương liệu... dùng để sản xuất các chất tẩy rửa, khử mùi nếu sử dụng không đúng loại an toàn còn độc hại hơn cả chất hoạt động bề mặt... Ngoài ra, trong quá trình sản xuất sẽ xảy ra nhiều phản ứng hóa học phát sinh độc tố mới có hại cho người sử dụng. Vì vậy, nếu sau khi sử dụng, vệ sinh không kỹ, các chất tẩy rửa này còn lưu trên vật dụng trong gia đình sẽ rất nguy hại đến sức khỏe những người tiếp xúc, nhất là trẻ em.
Tiến sĩ Phạm Thành Quân còn cảnh báo: Đối với sản phẩm tẩy rửa có thêm tác dụng diệt khuẩn, đuổi côn trùng do sử dụng hợp chất clo, hợp chất peroxit có tính độc cao nên sẽ gây hại đến đường hô hấp, da. Các chất phụ gia khử mùi thường mang tính độc, chất ôxy hóa và chất khử, các chất này gây hại đường hô hấp, gây thiếu ôxy làm cho người sử dụng khó chịu, bị ngộp, khô cổ, gây choáng váng.
Thuốc diệt kiến, muỗi: Sử dụng cả thuốc trừ sâu
Đối với các sản phẩm diệt muỗi, côn trùng dưới dạng dung dịch xịt, kem, dạng bột, dạng viên phấn, ngoài các loại sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng, trên thị trường đang có rất nhiều loại hàng của TQ được nhập trôi nổi cũng như những sản phẩm do một số cơ sở nhỏ. Các cơ sở làm ăn không đàng hoàng thường sử dụng cả hợp chất bảo vệ thực vật thuộc nhóm phốt pho hữu cơ, carbamate, cũng như các loại thuốc trừ sâu khác để pha chế thành thuốc xịt muỗi, diệt côn trùng. Các sản phẩm nhang trừ muỗi kém chất lượng bị tẩm các loại thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ có tính độc hại cao, thậm chí người ta còn sử dụng cả hóa chất gây cháy như carclorate, kể cả thuốc súng, để nhang cháy tốt hơn nên khi cháy sẽ tạo ra lưu huỳnh độc hại. Loại phấn diệt kiến, gián kém chất lượng được sản xuất rất đơn giản: sử dụng phấn viết nhúng vào thuốc trừ sâu rồi vô bao, đóng gói rồi tung ra thị trường tiêu thụ.
Ông Ngô Văn Đát, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Thuốc sát trùng VN, cho biết các sản phẩm xịt muỗi, nhang trừ muỗi do các đơn vị sản xuất có đăng ký với cơ quan chức năng thường sử dụng nguyên liệu thuộc họ pyrethrine (cúc tổng hợp) hay còn gọi là nhóm pyrethroide đã được Tổ chức Y tế Thế giới cho phép sử dụng. Các hoạt chất này khi tiếp xúc với môi trường sẽ bị ôxy hóa chuyển thành các chất khác ít độc hại. Phụ gia làm nền được sản xuất từ bột cây, bột keo, bột gáo dừa có tác dụng cháy tốt mà an toàn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý: Người tiêu dùng không nên lạm dụng mà phải biết cách sử dụng, nhất là đối với trẻ em.
Thuốc diệt côn trùng càng nhanh càng độc hại Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng TPHCM, các loại hóa chất mà Bộ Y tế cho lưu hành hiện nay là những chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận. Tuy nhiên, hiện nay có một số hóa chất cấm sử dụng vẫn được bán tràn lan trên thị trường mà phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc. Các loại hóa chất này khi được dùng để sản xuất thuốc diệt muỗi, diệt côn trùng sẽ có công dụng ngay lập tức như xịt trúng muỗi thì muỗi chết ngay, ruồi bám vào thì xoay xoay rồi chết. Đây là những hóa chất có tác hại rất lớn với sức khỏe của con người, đặc biệt là gây ung thư. Thêm vào đó, có không ít nhà sản xuất không ghi thành phần hóa chất sử dụng trong sản phẩm nên phần lớn người tiêu dùng chỉ biết về công dụng chứ không biết gì thêm. Đây là việc làm hoàn toàn sai với quy định mà Bộ Y tế đã ban hành. Bà Võ Thị Long, Tổ phó phụ trách chuyên môn Tổ Côn trùng Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng TPHCM, cũng cho biết độc chất diệt côn trùng hiện rất đa dạng. Nếu chia theo độ độc thì các hóa chất này nằm trong 4 nhóm: nhóm 1 (rất độc, có LD 50 < 100 mg/kg, LD là liều lượng gây chết 50% cá thể sử dụng trong thí nghiệm), nhóm 2 (độc cao, LD 50 = 100 - 300 mg/kg), nhóm 3 (độc vừa, LD 50 = 300-1000mg/kg), nhóm 4 (độc ít, LD 50 > 1.000 mg/kg). “Trước đây khi đi khảo sát thị trường các loại thuốc xịt, phun côn trùng, chúng tôi thấy một số sản phẩm bán trên thị trường mà thành phần có DDVP và Lindan. Đây là 2 chất đã bị cấm sử dụng do thuộc nhóm hóa chất có độc tố cao, rất dễ gây ngộ độc qua đường thở, đặc biệt là với trẻ em” - bà Võ Thị Long cho biết. Theo bà Long, bản chất của các loại thuốc xịt muỗi, chống kiến theo quy định chỉ là xua muỗi, chống kiến không vào phạm vi cần thiết. Sản phẩm chứa hóa chất càng mạnh thì côn trùng mau chết và khả năng gây ngộ độc khi con người tiếp xúc cũng cao không kém. N.Hạnh |