Tỉnh Đồng Tháp cam kết mạnh mẽ về bảo tồn sếu đầu đỏ
(NLĐO) – Tỉnh Đồng Tháp cam kết thực hiện nghiêm túc quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng sếu đầu đỏ theo khuyến cáo của các chuyên gia, nhà khoa học
Ngày 20-4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình "Tiếp nhận sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim", huyện Tam Nông.

6 cá thể sếu đầu đỏ sẽ được thả vào môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Tràm Chim
Đây là sự khởi đầu trong nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Tổ chức Công viên động vật học Thái Lan, Hiệp hội Vườn thú Việt Nam, Hiệp hội Sếu quốc tế và Công ty TNHH Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Sáu cá thể sếu đầu đỏ (gồm 3 trống và 3 mái) khoảng 7 tháng tuổi, được nhân giống và nuôi dưỡng tại vườn thú ở Thái Lan. Ngày 10-4, các cá thể sếu này được chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không, sau đó đưa đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn để thực hiện kiểm dịch, cách ly theo quy định trước khi vận chuyển về Vườn Quốc gia Tràm Chim vào tối 19-4.

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - phát biểu tại chương trình
Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - cho biết bảo tồn sếu đầu đỏ có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp.
Việc tiếp nhận sếu đầu đỏ lần này không chỉ là cột mốc quan trọng mà còn là thông điệp truyền đi mạnh mẽ về trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo tồn thiên nhiên, hệ sinh thái và bảo vệ môi trường.

Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - chia sẻ tại chương trình
Cũng tại chương trình, ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội - chia sẻ: "Tôi rất vui khi cảm nhận được tình cảm và sự nhiệt quyết từ người dân huyện Tam Nông nói riêng và người dân Đồng Tháp nói chung, trong đó có các em học sinh. Tất cả ai cũng rất hăng hái trong việc bảo tồn đàn sếu đầu đỏ, từ việc tuyên truyền của các tổ chức, của đoàn thanh niên đến các trường học và các hộ nông dân trong việc bảo vệ môi trường, giúp người dân nâng cao nhận thức và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc bảo vệ loài chim quí hiếm này, cùng với việc chung tay thực hiện những công tác chuẩn bị để đón đàn sếu trở về".
Tỉnh Đồng Tháp cam kết thực hiện nghiêm túc quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng sếu theo khuyến cáo của các chuyên gia, nhà khoa học; đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của các cá thể sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.
Tỉnh kỳ vọng trong tương lai sẽ được chiêm ngưỡng đàn sếu đầu đỏ phát triển đông đúc về số lượng trong môi trường tự nhiên; đồng thời tỉnh sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về sự bảo tồn sinh cảnh và bảo vệ môi trường, cũng như bảo vệ loài chim quí hiếm này.





Những hình ảnh tại Chương trình “Tiếp nhận sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim”
UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ và chung tay của cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để Đề án Bảo tồn sếu đầu đỏ đạt được thành công bền vững, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên không chỉ của Việt Nam mà cả khu vực Đông Nam Á.