Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật "Người là Hồ Chí Minh"
(NLĐO)- Tối 18-5, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Người là Hồ Chí Minh".
Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình. Ảnh: Thống Nhất
Tới dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo nhân dân.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Người là Hồ Chí Minh gồm 3 phần: "Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành"; "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh" và "Việt Nam! Kỷ nguyên vươn mình".
Trường đoạn I của chương trình đưa người xem trở lại cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, giữa cảnh lầm than thuộc địa, khắp cả nước sục sôi khí thế đấu tranh với nhiều phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa kiên cường… nhưng đều bị đàn áp.

Ca sĩ Hòa Minzy và dàn đồng ca thiếu nhi trong tiết mục mở màn chương trình. Ảnh: Thanh Tùng
Trong hoàn cảnh ấy, cậu bé Nguyễn Sinh Cung chào đời và lớn khôn bằng khúc ru ân tình của dân ca xứ Nghệ. Hoạt cảnh người mẹ gánh quang gánh có cậu bé Nguyễn Sinh Cung theo gia đình vào Huế, cùng giai điệu sâu lắng của ca khúc "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" - một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên - khiến người xem xúc động.
Trong trường đoạn II của chương trình với chủ đề "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh" giới thiệu đến khán giả nhiều tiết mục được dàn dựng công phu: Hoạt cảnh, thơ-múa "Hình đất nước phôi thai"; mash-up "Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi"; ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó"; hoạt cảnh "Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh"…

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi
Trường đoạn này tái hiện hành trình Người tiếp thu tinh hoa nhân loại, tìm ra con đường cứu nước, tham gia các phong trào quốc tế, sáng lập Đảng và những thành tựu rực rỡ vĩ đại trong các giai đoạn cách mạng 1930-1975 và thời kỳ Đổi mới - Hội nhập - Phát triển, Thời đại Hồ Chí Minh.
Trường đoạn III với chủ đề "Việt Nam! Kỷ nguyên vươn mình" đem đến nhiều tác phẩm nổi tiếng như "Người là Hồ Chí Minh", "Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh", "Bác Hồ, Người cho em tất cả", "Hồ Chí Minh - Mặt trời chân lý", "Bài ca Hồ Chí Minh"…
Trường đoạn này khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu
Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp truyền thống và hiện đại giữa ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu hóa cùng công nghệ trình chiếu 3D mapping làm nổi bật và tạo các điểm nhấn.
Chương trình có sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Hòa Minzy, Anh Tú, Linh Chi Sao Mai, Hà Quỳnh Như và các nghệ sĩ nhà hát kịch, các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam… Đảm nhận vai trò dẫn chương trình là MC Lê Anh và MC Mỹ Lan.
Chương trình nghệ thuật "Người là Hồ Chí Minh" nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng, giáo dục các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Thông qua các tiết mục nghệ thuật và những câu chuyện xúc động, chương trình khắc họa đậm nét hình tượng Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.