Nhân kỷ niệm 135 Năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy TP HCM và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân" tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, vào chiều 18-5.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Dự và chủ trì Hội thảo có GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Thành ủy TP HCM, Tỉnh ủy Nghệ An, các địa phương.
Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 90 báo cáo tham luận của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - phát biểu tại Hội thảo
Hội thảo tập trung làm rõ các nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Kiên định thực hiện ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân trong thời kỳ đổi mới; Tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Đảng và cách mạng Việt Nam - đã mở lối, dẫn đường cho dân tộc ta trên hành trình đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân.
Người là hiện thân sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của ý chí, khát vọng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Người là kết tinh vẻ đẹp của trí tuệ, phẩm giá, khí phách và lương tri của dân tộc và thời đại; là biểu tượng cao cả truyền cảm hứng bất tận cho các dân tộc trên thế giới luôn khao khát tự do, công lý và hòa bình.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu tại Hội thảo
Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết Hội thảo cấp quốc gia "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân" là sự kiện chính trị - khoa học có ý nghĩa sâu sắc; góp phần khẳng định, nâng tầm nhận thức, lan tỏa và phát huy hơn nữa giá trị tư tưởng, đạo đức, ý chí, khát vọng cao cả của Người trong giai đoạn cách mạng mới...
Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng giúp các cấp các ngành và địa phương xây dựng chiến lược, Nghị quyết, chương trình, chính sách cho nhiệm kỳ mới và lâu dài.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, phát biểu tại Hội thảo
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh trọn cả cuộc đời Người đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh vì những mục tiêu, giá trị cao cả của dân tộc và nhân loại, trong đó đặc biệt là khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân, ý chí, khát vọng cao đẹp, tư tưởng, đạo đức, phong cách ấy của Người tiếp tục soi đường, chỉ lối để đất nước và TP HCM hôm nay bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện khát vọng phát triển vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, TP HCM hiện là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay.
Từ năm 1982 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết rất quan trọng đối với TP HCM, đó là những chủ trương mang tính đột phá về thể chế để TP phát triển nhanh và bền vững hơn, đồng thời cũng chỉ ra trách nhiệm lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trước Đảng và nhân dân cả nước.
Hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay quy mô kinh tế của TP HCM còn lớn hơn quy mô kinh tế của Việt Nam từ năm 2005 trở về trước, thậm chí còn lớn hơn một số nước trong khu vực.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM chia sẻ với những ưu thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực dồi dào, phong phú, năng động về kinh tế và tính cởi mở đã giúp TP đứng vững và tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự phát triển, khát khao vươn lên những tầm cao mới; vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng là thành phố đầu tàu trong sự tin yêu của cả nước, "vì cả nước, cùng cả nước".
TP HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả với các tỉnh, TP trong cả nước và chủ động hội nhập quốc tế.
Bình luận (0)