Tổng thống Donald Trump hoài nghi về siêu bom phá boong-ke, chờ thêm 2 tuần nữa?
(NLĐO) – Mỹ chỉ nên tấn công Iran nếu siêu bom phá boong-ke GBU-57 chắc chắn sẽ phá hủy cơ sở làm giàu uranium quan trọng tại Fordow.
Tuyên bố trên do Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý với giới chức quốc phòng, theo một số nguồn tin của tờ The Guardian.
Ông Donald Trump nghe nói rằng bom phá boong-ke GBU-57 do Mỹ chế tạo đủ sức xuyên thủng cơ sở hạt nhân Fordow ở miền Trung Iran.
Thế nhưng, theo các nguồn tin, ông dường như không hoàn toàn bị thuyết phục và đã hoãn việc cho phép tấn công. Một phần vì khả năng sự can dự của Mỹ có thể sẽ khiến Iran phải ngồi vào bàn đàm phán.
Hai viên chức quốc phòng cho biết kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức, hiệu quả của GBU-57 trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Lầu Năm Góc.
Ông Donald Trump không cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Fordow. Đồng thời, khả năng này không được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine nêu ra trong các cuộc họp tại phòng tình huống ở Nhà Trắng.

Bom phá boong-ke GBU-57 do Mỹ chế tạo được cho là đủ sức xuyên thủng cơ sở hạt nhân Fordow ở miền Trung Iran. Ảnh: USA Today
Các viên chức quốc phòng Mỹ nhận được thông báo tóm tắt rằng việc sử dụng bom thông thường, ngay cả khi có GBU-57, sẽ không xuyên đủ sâu dưới lòng đất và chỉ làm sập các đường hầm. Để phá hủy hoàn toàn Fordow, có thể Mỹ sẽ phải làm mềm mặt đất trước bằng bom thông thường và sau đó thả vũ khí hạt nhân chiến thuật từ máy bay ném bom B2.
Có thể thấy bản chất phức tạp của một cuộc tấn công như vậy và thành công sẽ đòi hỏi: việc thả GBU-57 có thể sẽ làm chậm khả năng sản xuất uranium cấp vũ khí của Iran trong vài năm, nhưng không loại bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân.
Theo hai quan chức Mỹ, khó khăn khi sử dụng GBU-57 để nhắm vào Fordow một phần nằm ở đặc điểm của cơ sở được chôn sâu bên trong núi. Hơn nữa cũng bởi thực tế là quả bom này chưa bao giờ được sử dụng trong tình huống tương tự trước đây.

Tổng thống Donald Trump ngày 19-6 nói ông sẽ đưa ra quyết định có tấn công Iran hay không trong vòng 2 tuần tới. Ảnh: CBS news
Trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Israel bước sang ngày thứ 7, Tổng thống Donald Trump ngày 19-6 nói ông sẽ đưa ra quyết định có tấn công Iran hay không trong vòng 2 tuần tới.
Ông Donald Trump cho biết trong một tuyên bố được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đọc trước báo giới: "Dựa trên thực tế có khả năng đáng kể sẽ diễn ra, hoặc không diễn ra, các cuộc đàm phán với Iran trong tương lai gần, tôi sẽ đưa ra quyết định có tiến hành hành động hay không trong vòng hai tuần tới".
Khi được hỏi thông điệp dành cho "những người ủng hộ ông Donald Trump hàng ngày" lo ngại về sự tham gia của Mỹ là gì, bà Leavitt nói rằng hãy "tin tưởng vào Tổng thống Donald Trump".
Bà nói thêm rằng "ưu tiên hàng đầu" của ông chủ Nhà Trắng là bảo đảm Iran không chế tạo thành công vũ khí hạt nhân.
Nhà Trắng còn đánh giá Iran hiện có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân chỉ trong vòng "vài tuần".
Bà Leavitt nói: "Iran đã có trong tay mọi thứ cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Điều duy nhất còn thiếu là quyết định từ Lãnh tụ Tối cao, và nếu điều đó xảy ra, quá trình sản xuất vũ khí đó chỉ mất vài tuần để hoàn tất".