Thông tin bất ngờ nói trên vừa mới được tiết lộ độc quyền bởi trang Middle East Eye (MEE).
MEE khẳng định nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật từ Mỹ giúp Israel đã nâng cấp thành công những chiếc F-35 và đổi thành tên mới F-35I Adir.
Hai quan chức Mỹ cho hay phiên bản F-35I Adir đã mở rộng tầm bay mà không cần tiếp nhiên liệu giữa không trung hoặc hạ cánh tiếp nhiên liệu tại các căn cứ ở vùng Vịnh hay Azerbaijan khi Israel thực hiện cuộc tấn công phủ đầu Iran hôm 13-6.
F-35I Adir được gắn thêm thùng nhiên liệu phụ, một cải tiến phức tạp nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng tàng hình vốn là điểm mạnh của dòng máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất.

Máy bay chiến đấu F-35 thuộc biên chế của Không quân Israel. Ảnh: Defense news
Dù có tầm bay công khai khoảng 1.100 km, tức vừa đủ để bay một chiều từ Israel sang Iran, song F-35I Adir vẫn thực hiện được cuộc không kích quy mô lớn mà không cần dừng tiếp liệu. Điều này khiến các chuyên gia quốc phòng đặc biệt quan tâm đến hiệu suất thực chiến của dòng máy bay này.
"Thực sự ấn tượng. Thách thức lớn là tích hợp thùng nhiên liệu mà không phá hỏng khả năng tàng hình. Israel đã làm được điều đó" - chuyên gia hàng không Mỹ Richard Aboulafia phải thốt lên.
Việc nâng cấp F-35 đã được Israel ấp ủ từ năm 2021- theo báo Walla.
Dự án được hoàn tất đúng thời điểm nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán chiến lược dài hơi từ cả Israel lẫn Mỹ.
Không chỉ bí mật giúp Israel nâng cấp máy bay chiến đấu F-35 mà Washington còn âm thầm chuyển khoảng 300 tên lửa Hellfire cho Tel Aviv.
Tiết lộ độc quyền từ MEE khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chuyển số tên lửa trên cho Israel chỉ đúng 3 ngày trước khi Tel Aviv mở chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" không kích dữ dội khắp lãnh thổ Israel.
Động thái này cho thấy chính quyền Washington đã nắm rõ kế hoạch của Israel từ sớm, dù ngoài mặt họ vẫn thể hiện mong muốn tiếp tục đàm phán hạt nhân với Iran.
Tên lửa Hellfire là loại vũ khí dẫn đường bằng laser, thường được sử dụng trong các cuộc tấn công chính xác nhằm vào mục tiêu cá nhân hoặc cơ sở nhỏ.
Đây không phải là loại phù hợp để phá hủy các cơ sở hạt nhân quy mô lớn nhưng rất hiệu quả khi tấn công các chỉ huy quân sự hoặc trung tâm chỉ huy của đối phương.
Được biết, lô tên lửa Hellfire là một phần trong gói viện trợ quân sự cho Israel trị giá 7,4 tỉ USD đã được quốc hội Mỹ thông qua từ tháng 2-2025, do đó không cần thông báo công khai.
Bình luận (0)