Tổng thống Nga "hối thúc Iran ký thỏa thuận hạt nhân với Mỹ"

(NLĐO) - Tổng thống Nga nói với tổng thống Mỹ và giới chức Iran rằng ông ủng hộ một thỏa thuận hạt nhân mới, trong đó Tehran không được phép làm giàu uranium.

Thông tin trên do nguồn tin của trang Axios tiết lộ. Đáng chú ý, Nga từ lâu vốn là đồng minh ngoại giao then chốt của Iran trong vấn đề hạt nhân, thường xuyên công khai bảo vệ quyền làm giàu uranium của Tehran.

Tuy nhiên, sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel, dường như Moscow có lập trường cứng rắn hơn.

Theo 3 quan chức châu Âu và một quan chức Israel, Nga đã nhiều lần khuyến khích Iran chấp thuận đề xuất từ bỏ hoạt động làm giàu uranium.

Hai nguồn tin xác nhận Nga cũng đã chuyển thông điệp này đến chính phủ Israel. Một quan chức cấp cao của Israel nói: "Chúng tôi biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp truyền đạt điều đó tới phía Iran".

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng được cho là đã chia sẻ quan điểm này trong các cuộc điện đàm hồi tuần trước với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tổng thống Nga hối thúc Iran ký thỏa thuận hạt nhân với Washington - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại Moscow vào tháng 1. Ảnh: TASS

Hiện nay, các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại đáng kể cho chương trình hạt nhân của Iran, dù không thể phá hủy hoàn toàn lượng uranium làm giàu ở mức cao mà Tehran đang nắm giữ. Đến nay, chưa rõ liệu các máy ly tâm của Iran có còn hoạt động hay không.

Ông Donald Trump nói rõ rằng đang tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Nếu các cuộc đàm phán được nối lại trong vài tuần tới, Washington dự kiến đưa ra yêu cầu cốt lõi là Iran phải chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium.

Tuy nhiên, Iran từ lâu đã khẳng định quyền làm giàu uranium là không thể thương lượng trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều từ chối bình luận về thông tin của Axios. Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cũng không đưa ra phản hồi.

Theo Axios, nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân, Nga sẵn sàng là trung gian tiếp nhận toàn bộ lượng uranium làm giàu ở mức cao của Iran và cung cấp lại uranium ở mức 3,67% để phục vụ sản xuất điện hạt nhân, cũng như một lượng nhỏ uranium làm giàu 20% cho lò phản ứng nghiên cứu tại Tehran và sản xuất các đồng vị phóng xạ.

Trước mắt, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đang trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi về khả năng nối lại đàm phán hạt nhân.

Một cuộc gặp dự kiến tổ chức tại Oslo - Na Uy đang bị hoãn lại, bởi vì cả hai bên đều muốn tìm địa điểm phù hợp hơn cho vòng đối thoại sắp tới.

Phát biểu trước các nhà ngoại giao tại thủ đô Tehran ngày 12-7, ông Araghchi nói Iran sẽ chấp nhận nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ nếu có sự bảo đảm rằng sẽ không có thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran.

Bên cạnh đó, ông Araghchi cũng cho biết bất kỳ cuộc thanh tra nào của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nên dựa trên những lo ngại về "an ninh" của Iran, cũng như sự an toàn của thanh sát viên.