Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận một tên lửa đạn đạo của Iran đã đánh trúng mái vòm. Qatar chưa bình luận về thiệt hại.
Cuộc tấn công của Iran vào căn cứ Al Udeid, nằm bên ngoài thủ đô Doha của Qatar, xảy ra ngày 23-6 nhằm đáp trả cuộc không kích của Mỹ vào 3 địa điểm hạt nhân tại Iran.
Cuộc tấn công gây thiệt hại không đáng kể, có khả năng là do Mỹ đã sơ tán máy bay khỏi căn cứ trước khi tên lửa Iran rơi xuống.
Tổng thống Donald Trump khẳng định Iran đã báo trước thời điểm và cách thức tấn công, giúp lực lượng phòng không Mỹ và Qatar có thời gian chuẩn bị.
Hình ảnh vệ tinh từ công ty Planet Labs PBC (Mỹ) cho thấy mái vòm hình khối cầu tại căn cứ Al Udeid vẫn còn hiện diện vào sáng 23-6, chỉ vài giờ trước cuộc tấn công.

Công trình mái vòm bên trong căn cứ không quân Al Udeid - Qatar. Ảnh: AP
Từ ngày 25-6 trở đi, hình ảnh vệ tinh cho thấy mái vòm đã biến mất và có một số thiệt hại ở tòa nhà gần đó, trong khi phần còn lại của căn cứ dường như không bị ảnh hưởng.
Như để ám chỉ họ biết mái vòm đã bị đánh trúng, một quan chức của Iran tuyên bố hệ thống liên lạc của căn cứ Al Udeid đã bị ngắt kết nối do vụ tấn công.
"Toàn bộ thiết bị của căn cứ Al Udeid đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại đường liên lạc chỉ huy và kết nối từ căn cứ Al Udeid đến các căn cứ quân sự khác của Mỹ đã bị cắt đứt hoàn toàn" - ông Ahmad Alamolhoda, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran, tuyên bố.
Tổng thống Donald Trump từng mô tả cuộc tấn công của Iran là "một phản ứng rất yếu ớt." Ông nói Iran đã bắn 14 tên lửa, trong đó 13 quả bị đánh chặn và 1 quả "được thả tự do" vì bay về hướng "không đe dọa."
"Tôi muốn cảm ơn Iran vì đã báo trước, giúp chúng tôi không có thương vong" - ông viết trên nền tảng Truth Social.

Hệ thống liên lạc trị giá 15 triệu USD của Mỹ bên trong mái vòm. Ảnh: AP
Bình luận (0)