Cuộc họp báo cuối năm đáng chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin
(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức phiên hỏi đáp trên truyền hình để tổng kết những kết quả của nước Nga trong năm 2025.
Cuộc đối thoại của Tổng thống Putin mang tên "Những kết quả của năm" bắt đầu từ trưa 19-12 (giờ Moscow, tức 16 giờ chiều giờ Việt Nam) tại hội trường triển lãm chính Gostiny Dvor ở thủ đô Moscow. Như vậy, năm nay sự kiện diễn ra vào thứ sáu, khác với thông lệ hằng năm thường tổ chức vào thứ năm.
Hàng trăm nhà báo, bao gồm người nước ngoài, có mặt tại sự kiện này. Hãng tin TASS dẫn lời Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích: "Chúng tôi muốn cả thế giới nghe được những gì Tổng thống Putin nói".
Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, hơn 2,1 triệu câu hỏi được gửi đến qua các kênh khác nhau. Dẫn đầu là gửi câu hỏi qua điện thoại, tiếp theo là gửi câu hỏi qua chatbot trên ứng dụng nhắn tin Max - lần đầu thử nghiệm trong năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Vấn đề Ukraine
Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu cuộc họp báo thường niên cuối năm bằng việc điểm lại những quan điểm quen thuộc về vấn đề Ukraine.
Ông đề cập ngắn gọn về triển vọng đàm phán hòa bình, khẳng định lại rằng Nga sẵn sàng "chấm dứt cuộc xung đột này bằng các biện pháp hòa bình".
Thế nhưng, theo ông, giải pháp hòa bình phải loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ dẫn đến khủng hoảng (mà ông cho là bắt nguồn từ cuộc đảo chính năm 2014 tại Kiev và việc chính quyền Ukraine vi phạm quyền lợi của người dân vùng Donbass).
Đồng thời, ông cho rằng Ukraine không sẵn sàng cho một thỏa thuận thực chất và nhắc lại việc Kiev từng từ chối ký hiệp định hòa bình tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022.
Tiếp đó, ông chuyển sang khẳng định các lực lượng Nga đang tiến quân dọc theo chiến tuyến - điều mà phía Ukraine phủ nhận - đồng thời cung cấp các cập nhật mới nhất về tình hình thực địa.
Theo đài RT, ông Putin nhấn mạnh quân đội Nga đang nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động chiến lược sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk của Nga.
Cụ thể, việc kiểm soát các khu vực như thị trấn Krasnoarmeysk (huyện Pokrovsk) và Seversk của Ukraine đang mở ra con đường trực tiếp để lực lượng Nga tiến về Slavyansk - trung tâm tiếp vận then chốt tại vùng Donbass.
Tổng thống Nga cho biết lực lượng Moscow đã bao vây thị trấn Dmitrov và hiện kiểm soát khoảng 50% diện tích tại đây.
Cũng theo ông Putin, quân đội Ukraine đã cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược do các đòn đánh hiệu quả từ phía Nga và đây chính là lý do Kiev nên sớm chấp nhận giải pháp hòa bình để kết thúc cuộc xung đột.

Quang cảnh phiên hỏi đáp thường niên trên truyền hình để tổng kết những kết quả trong năm 2025 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT
Về tài sản Nga
Ông Putin gọi nỗ lực tịch thu tài sản Nga của EU là "hành vi cướp bóc".
Tổng thống Vladimir Putin khẳng định EU không thể thực hiện việc tịch thu tài sản của Nga vì những hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ông nhấn mạnh các ý sau:
- Việc cấp một khoản vay cho Kiev được bảo đảm bằng tài sản của Nga sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng trách nhiệm tài chính cho các nước EU - những quốc gia vốn đang đối mặt với các vấn đề về ngân sách.
- Việc tịch thu tài sản Nga không chỉ làm tổn hại hình ảnh của châu Âu mà còn làm xói mòn niềm tin vào khu vực đồng Euro (Eurozone).
- Một số quốc gia đã bắt đầu nghi ngờ về tính an toàn của tài sản của họ tại châu Âu.
- Việc "đánh cắp" tài sản Nga có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống tài chính.
Ông Putin nói thêm Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình đối với những tài sản này, trước hết là thông qua con đường tòa án.
Về kinh tế
Ông Putin cho biết tăng trưởng GDP của Nga là 1%, nhưng tính chung 3 năm đã đạt 9,7%.
Tổng thống Nga đưa ra một bức tranh lạc quan về nền kinh tế Nga với các số liệu cụ thể như sau:
- Về lạm phát: Nhiệm vụ kiềm chế lạm phát tại Nga đã được giải quyết. Dự kiến đến cuối năm, tỉ lệ lạm phát sẽ dừng ở mức 5,7–5,8%.
- Về tăng trưởng và sản xuất: Việc giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế là một bước đi có tính toán nhằm duy trì chất lượng của nền kinh tế. Trong đó, sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 1% và sản xuất nông nghiệp tăng 3,3%.
- Thị trường lao động: Nga đang duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định về tiền lương thực tế. Tỉ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp kỷ lục trong lịch sử là 2,2%.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo cuối năm ở thủ đô Moscow ngày 19-12. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo cuối năm ở thủ đô Moscow ngày 19-12. Ảnh: Sputnik
Về "sức khỏe" tài chính quốc gia
Tổng thống Vladimir Putin cho biết hiện nợ công thuộc hàng thấp nhất trong các nền kinh tế phát triển, chỉ chiếm 17,7% GDP. Ông Putin đặt mục tiêu không để nợ công vượt quá 20% GDP trong 3 năm tới.
Ông nói thêm dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga đạt tổng cộng 741,5 tỉ USD. Trong khi đó, thâm hụt ngân sách năm 2025 sẽ là 2,6% GDP và dự kiến giảm xuống còn 1,6% vào năm sau. Chính phủ đã cân đối được ngân sách với chất lượng tương đương mức năm 2021.
Theo Tổng thống Putin, toàn bộ nền kinh tế và hệ thống tài chính của Nga đang nằm dưới sự giám sát hoàn toàn của chính phủ và Ngân hàng Trung ương.
Khen ngợi ông Donald Trump
Ông Putin ca ngợi những "nỗ lực nghiêm túc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine" và cho rằng tổng thống Mỹ là người "chân thành" trong nỗ lực chấm dứt xung đột.
Ông nói rằng trong các cuộc đàm phán tại bang Alaska hồi tháng 9 với ông Donald Trump, Nga đã được yêu cầu đưa ra một số nhượng bộ và về cơ bản đã đồng ý với các nhượng bộ đó. Vì vậy, theo ông, "quả bóng hoàn toàn đang ở phần sân của các đối thủ phương Tây, người đứng đầu chính quyền Kiev và những nhà bảo trợ châu Âu của họ" - ông nói.