TP HCM hỗ trợ giá điện, nước cho người thuê trọ: Công nhân mừng rỡ vì bớt gánh nặng chi phí
(NLĐO) - TP HCM vừa ban hành chính sách hỗ trợ thiết thực, áp dụng giá điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ sản lượng điện tại các khu nhà trọ
UBND TP HCM vừa phê duyệt đề án quản lý và hỗ trợ các hộ kinh doanh cho thuê nhà ở riêng lẻ, trong đó nổi bật là chính sách hỗ trợ tiền điện, nước cho người thuê trọ. Theo đề án, thành phố sẽ áp dụng đơn giá điện, nước sinh hoạt do nhà nước quy định thay vì để chủ nhà tự quyết như trước đây.

Theo chính sách mới, người thuê trọ sẽ được tính giá điện theo mức bán lẻ sinh hoạt bậc 3, tức 2.271 đồng/kWh, áp dụng cho toàn bộ sản lượng điện ghi nhận qua đồng hồ điện của chủ nhà
Cụ thể, người thuê trọ sẽ được tính giá điện theo mức bán lẻ sinh hoạt bậc 3 – tức 2.271 đồng/kWh, cho toàn bộ sản lượng điện đo được qua đồng hồ điện của chủ nhà. Các phường, xã cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tính giá điện, nước tại các khu trọ nhằm đảm bảo đúng quy định, ngăn chặn tình trạng thu giá cao vượt mức.
Thông tin này khiến nhiều người lao động vui mừng vì sẽ giúp họ giảm đáng kể chi phí sinh hoạt, vốn là gánh nặng lớn đối với các gia đình công nhân, người thu nhập thấp.
Chị Nguyễn Thị Mai, công nhân một cơ sở sản xuất túi xách tại phường 10, quận 6, chia sẻ: "Tôi thật sự rất vui. Mấy tháng nay thời tiết nắng nóng, giá điện tăng cao nên tiền điện là nỗi lo lớn của gia đình tôi. Chủ trọ thu 3.500 đồng/kWh, mỗi tháng nhà tôi dùng khoảng 300 - 500 kWh nên có tháng phải trả đến 1,5 triệu đồng. Với thu nhập 7 triệu đồng/người, lại nuôi ba con, trong đó có hai cháu nhỏ, thì khoản tiền điện quá sức. Nếu được tính giá 2.271 đồng/kWh như chính sách mới, chắc chắn sẽ nhẹ gánh hơn nhiều".

Việc điều chỉnh giá điện cho thuê trọ theo quy định sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người lao động
Chung niềm vui đó, chị Đinh Thị Thảo – công nhân Công ty TNHH Nhựa Cơ khí và Thương mại Chấn Thuận Thành (quận 6), đang thuê trọ tại phường 16, quận 8 cũng bày tỏ sự ủng hộ. Dù khu trọ nơi chị ở tính giá điện chỉ 3.000 đồng/kWh, thấp hơn nhiều nơi khác, nhưng mỗi tháng chị vẫn phải trả khoảng 700.000 - 800.000 đồng tiền điện vì có con nhỏ, phòng trọ bí bách nên phải bật máy lạnh suốt đêm. "Tôi thu nhập khoảng 8 - 9 triệu đồng/tháng, nhìn thì ổn nhưng chi phí thuê trọ, điện nước cao khiến tôi chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nếu được TP hỗ trợ giá điện theo mức mới, gia đình tôi sẽ tiết kiệm được vài trăm ngàn đồng mỗi tháng, đó là khoản đáng kể đối với công nhân như chúng tôi" – chị Thảo nói.
Không chỉ các gia đình đông người, ngay cả những công nhân trẻ sống một mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi chính sách mới về giá điện chính thức có hiệu lực, anh Huỳnh Văn Mơ, công nhân kỹ thuật hiện đang thuê trọ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, cho biết mỗi tháng anh tiêu thụ khoảng 120 kWh điện, nhưng phải trả gần 400.000 đồng do chủ nhà thu 3.200 đồng/kWh, cao hơn nhiều so với mức giá Nhà nước quy định.
"Tiền điện gần bằng tiền ăn mỗi tháng. Dù sống một mình nên chưa đến mức quá chật vật, nhưng nếu có thể tiết kiệm được khoảng 1/3 chi phí điện hằng tháng, tôi có thể dành dụm thêm một khoản nhỏ để gửi về quê phụ cha mẹ hoặc lo cho những lúc ốm đau bất ngờ" - anh Mơ bày tỏ.
Vào tháng 10-2024, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2699, quy định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt tại TP HCM được chia thành 6 bậc, dao động từ 1.893 đồng/kWh (bậc 1) đến 3.302 đồng/kWh (bậc 6). Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng điện dưới 6kW, mức giá điện sẽ từ 1.830 đến 5.174 đồng/kWh. Mặc dù mức giá điện nước đã được quy định rõ ràng, thực tế tại nhiều khu trọ, người thuê vẫn phải trả giá điện vượt mức quy định. Theo ghi nhận, đa phần người thuê trọ hiện đang phải trả từ 4.000 đến 5.000 đồng/kWh, cao hơn nhiều so với mức giá được phép.
Theo điều 12, khoản 6 của Nghị định 17/2022/NĐ-CP, nếu chủ nhà thu vượt mức quy định, họ có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Người thuê trọ có quyền khiếu nại và yêu cầu xử lý đối với hành vi thu tiền điện không đúng quy định. Cách thức khiếu nại có thể thực hiện bằng việc gửi phản ánh đến Chánh Thanh tra Sở Công Thương, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực điện lực. Các cơ quan này sẽ kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.