TPHCM: Xử phạt 2 người đốt rác gây ô nhiễm
(NLĐO) - Hai trường hợp tự ý đốt rác và phế liệu tại xã Tân Nhựt, TPHCM vừa bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng mỗi trường hợp
Ngày 25-4, UBND xã Tân Nhựt (thuộc huyện Bình Chánh trước đây), TPHCM cho biết vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp tự ý đốt rác và phế liệu trên địa bàn, mỗi trường hợp bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng. Đây là hành vi không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư xung quanh.
Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23-4, trong quá trình tuần tra, Công an xã Tân Nhựt phát hiện ông L.V.T. (SN 1985, ngụ ấp Hưng Nhơn) mang khoảng 10 kg dây đồng phế liệu ra một bãi đất trống thuộc ấp 35 để đốt.
Tại hiện trường, việc đốt dây đồng phát sinh nhiều khói và mùi khét, gây ảnh hưởng môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan.
Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn, phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.


Ông L.V.T. bị lực lượng chức năng xã Tân Nhựt phát hiện khi đang đốt dây đồng phế liệu tại bãi đất trống
Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm và bị buộc thu gom toàn bộ phế liệu, dập tắt hoàn toàn tàn lửa, vệ sinh khu vực, khôi phục hiện trạng ban đầu.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn cần bổ sung các hành vi nào vào Bộ luật Hình sự?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Trước đó, ngày 20-4, tại ấp 21, Công an xã cũng phát hiện ông T.V.V. (SN 1974) đốt khoảng 40 kg rác thải sinh hoạt phía sau nhà.
Đám cháy đã được khống chế kịp thời, không để lan sang khu vực lân cận.
Ông V. bị lập biên bản, xử phạt hành chính và buộc thu gom, vận chuyển toàn bộ rác đến nơi xử lý đúng quy định.

Hiện trường nơi ông T.V.V. đốt khoảng 40 kg rác thải sinh hoạt, phát sinh khói và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan
Theo UBND xã Tân Nhựt, tình trạng đốt rác, phế liệu tự phát vẫn còn xảy ra rải rác, chủ yếu tại các bãi đất trống hoặc khu vực vắng người.
Hành vi này không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn phát sinh khí độc từ nhựa, cao su cháy, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là trong thời tiết nắng nóng.
Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường tuần tra, giám sát tại các khu vực dễ phát sinh vi phạm; tổ chức kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tự ý đốt rác, phế liệu, góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.
Bộ Công an lấy ý kiến xử lý hình sự hành vi đốt rác thải nguy hiểm
Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, mỗi cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm phân loại, thu gom và xử lý rác đúng quy định; không phát tán khí thải gây ô nhiễm môi trường. Hành vi tự ý đốt rác, đặc biệt trong khu dân cư, là hành vi bị nghiêm cấm.
Ngoài việc bị xử phạt hành chính, người vi phạm còn phải chấm dứt hành vi, khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại nếu gây ảnh hưởng đến người xung quanh theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
Đáng chú ý, Bộ Công an hiện đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự 2026 (sửa đổi), trong đó đề xuất siết chặt xử lý các tội phạm về môi trường. Theo định hướng này, hành vi đốt chất thải đặc biệt là chất thải nguy hại – có thể bị xem xét xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng, với chế tài nghiêm khắc hơn trong thời gian tới.
